MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TPHCM có mưa diện rộng ngày kỷ niệm Quốc Khánh (2.9)

HẠ MÂY LDO | 02/09/2021 12:34

Trong hôm nay (2.9), chiều tối mây dông dần hình thành và phát triển mạnh dần sẽ mang đến những cơn mưa rào trên diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, vùng mưa trải đều trên hầu khắp TPHCM và các tỉnh, thành lân cận.

Theo Đài Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, trong 6h qua, khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi với lượng mưa không lớn.

Rãnh áp thấp có trục đi qua các tỉnh Bắc Trung Bộ; gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh dần. Do vậy, trong ngày và đêm nay (2.9), khu vực Nam bộ có khả năng sẽ giảm mưa so với những ngày vừa qua. Ban ngày trời mây thay đổi, nắng có lúc gián đoạn, vào buổi sáng.

Mưa xuất hiện tập trung từ chiều đến tối với diện mưa nhiều nơi, nhưng chỉ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 20-35mm/24h, có nơi trên 50mm/24h. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đề phòng ngập úng ở vùng trũng, thấp.

Từ nay đến ngày 6.9, TPHCM mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào nhiều nơi, có nơi mưa vừa mưa to và dông; đêm có mưa rải rác. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 7 - 9.9, khu vực TPHCM và các tỉnh, thành lân cận vẫn nhiều mây, sáng có nắng gián đoạn, trưa chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Ban đêm mưa giảm và chủ yếu là những cơn mưa nhỏ, cục bộ có nơi mưa vừa. Nhiệt độ cao nhất ban ngày sẽ phổ biến từ 31-33 độ C. Nhiệt độ thấp nhất ban đêm dao động từ 24-26 độ C.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn