MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chất lượng không khí tại TPHCM ngày 29 tháng Chạp được cải thiện. Ảnh minh hoạ: Hạ Mây

TPHCM: Không khí trong lành, mưa trái mùa xảy ra trong ngày 29 tháng Chạp

Hạ Mây LDO | 10/02/2021 07:42

Ngày 10.2, thời tiết tại TPHCM có mây rải rác, sáng và tối trời dịu mát, nhiệt độ dao động từ 24-32 độ C.

Theo Đài Dự báo Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam bộ, hiện không khí lạnh hoạt động ổn định sau suy yếu dần, khoảng ngày 11-12.2, không khí lạnh được tăng cường yếu, sau có cường độ ổn định, từ ngày 15.2 sẽ di chuyển ra phía Đông suy yếu.

"Khoảng ngày 10.2, rãnh áp thấp xích đạo ở phía nam nâng trục lên gần hơn với khu vực Nam Bộ, sau đó nhanh chóng yếu đi. Từ ngày 10-12.2 khu vực có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa vừa" - ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng Phòng Dự báo Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam bộ cho hay.

Thời tiết khu vực Nam Bộ trong những ngày tới được dự báo, trời mây thay đổi, không mưa. Sáng sớm có nơi có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31-33 độ. Một số tỉnh miền Đông có nơi trên 33 độ C và các tỉnh miền Tây ở khoảng 29-31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Ngày 10.2, chất lượng không khí tại TPHCM được ứng dụng AirVisual đánh giá ở 53 đơn vị, ngưỡng trung bình. Chất lượng không khí của toàn Thành phố được cải thiện rõ rệt trong suốt 1 tháng vừa qua, nhiều điểm quan trắc ở ngưỡng trong lành.

Cụ thể, điểm quan trắc có chỉ số AQI thấp nhất TPHCM là trường THCS Thạnh Mỹ Lợi (Quận 2) với 21 đơn vị, tiếp đến là Vinhomes Central Park (Quận 2) với 25 đơn vị. Điểm quan trắc duy nhất tại Thành phố ở ngưỡng đỏ là ấp Xuân Thới Đông 2 (huyện Hóc Môn) với 157 đơn vị. Các điểm quan trắc còn lại từ 29-57 đơn vị, chất lượng không khí từ trong lành đến trung bình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn