MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trại bò sữa hơn 2.000 con của Công ty CP Hồ Toản dù đã từng bị xử phạt vi phạm môi trường nhưng vẫn bị người dân phản ánh gây ô nhiễm.

Trại bò sữa lớn nhất Tuyên Quang gây ô nhiễm: Địa phương chậm xử lý

Việt Bắc LDO | 20/04/2023 13:41
Mặc dù đã từng bị xử phạt vi phạm trong lĩnh vực môi trường nhưng đến nay, trại bò sữa của Công ty Hồ Toản (xã Mỹ Bằng, Yên Sơn) - quy mô lớn nhất tỉnh Tuyên Quang - vẫn tiếp tục khiến người dân sống lân cận chưa hết lo lắng về ô nhiễm.

Như Lao Động đã có loạt bài phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường đặc biệt là mùi hôi thối và tiếng ồn phát ra từ trại bò sữa hơn 2.000 con của Công ty Cổ phần Hồ Toản đã ảnh lớn tới cuộc sống của người dân 2 tỉnh: Tuyên Quang và Yên Bái.

Người dân địa phương khẳng định ô nhiễm môi trường đã xảy ra từ lâu và kéo dài nhưng đến nay cả đơn vị vận hành trại bò cũng như cơ quan chức năng vẫn chưa có những giải pháp quyết liệt để chấm dứt tình trạng này.

Ngày 19.4, trao đổi với PV, một lãnh đạo Phòng Môi trường, Nước, Khí tượng thuỷ văn và Biến đổi khí hậu (Sở TNMT tỉnh Tuyên Quang) cho biết đã nắm được vụ việc. Sau khi có thông tin phản ánh, Sở đã phối hợp với địa phương tiến hành xác minh và báo cáo Ban Tuyên giáo tỉnh.

Với quy mô hơn 2.000 con bò sữa, khối lượng chất thải mỗi ngày của trang trại Công ty CP Hồ Toản là rất lớn. 

"Nếu người dân tiếp tục phản ánh thì Phòng Môi trường Nước, Khí tượng thuỷ văn và Biến đổi khí hậu và Phòng Thanh tra của Sở sẽ phối hợp với huyện Yên Sơn để xử lý" - vị này thông tin.

Tuy vậy, theo chính quyền xã Mỹ Bằng và người dân sống gần trại bò sữa, đến nay họ vẫn chưa có thông tin, kết quả về cuộc kiểm tra của cơ quan chức năng đối với tình trạng ô nhiễm môi trường tại trại bò tai tiếng này. Trong khi mùi và tiếng ồn vẫn đêm ngày bay về khu dân cư.

Trong khi đó, sáng 20.4, thông tin tới PV, ông Lã Tuấn Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Bình (Yên Bái) khẳng định, đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có bất kỳ văn bản trả lời nào từ phía huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) mặc dù công văn đề nghị của huyện Yên Bình đã gửi đi từ cuối năm 2021.

Khu xử lý, ép chất thải của bò vương vãi và bốc mùi hôi thối ra môi trường. 

Cũng theo ông Hưng, thời gian sau đó, lãnh huyện Yên Bình đã gọi điện trao đổi trực liếp với lãnh đạo huyện Yên Sơn đề nghị quan tâm chỉ đạo xử lý. Huyện đã có công văn rồi lại có công văn nữa thì câu chuyện lại khác, cấp huyện cũng chỉ đề nghị phối hợp.

"Bản chất vấn đề, sau khi báo chí hoặc bất kỳ công dân, cử tri nào có phản ánh thì chính quyền địa phương nơi quản lý trại bò đó phải có trách nhiệm giải trình, chỉ đạo khắc phục. Trong khi đó, bên Yên Bình chúng tôi là bên bị ảnh hưởng chứ không phải gây ra ô nhiễm" - vị phó Chủ tịch UBND huyện Yên Bình cho hay.

Thâm niên vi phạm môi trường

Theo tìm hiểu của PV, năm 2019, người dân xóm Cây Quân (Mỹ Bằng) bức xúc phản ánh về việc trại bò sữa của Công ty Cổ phần Hồ Toàn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Nước thải tràn về khu dân cư khiến hoa màu héo rụi, cuộc sống người dân đảo lộn.

Sau khi vào cuộc kiểm tra, ngày 9.7.2019, Sở TNMT Tuyên Quang đã có quyết định xử phạt 90 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Hồ Toản về vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường khi đã không thực hiện theo đúng báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Các lỗi vi phạm như: không xây dựng hệ thống thu gom nước thải chăn nuôi và nước mặt riêng biệt; chưa lắp đặt máy tách phân; không quan trắc giám sát môi trường định kỳ theo quy định; không lót đáy hồ điều hòa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn