MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trang trại nuôi lợn xả thải trực tiếp ra môi trường: "Ngồi trong nhà cũng phải đeo khẩu trang"

Tô Thế LDO | 18/10/2018 19:54

"Thối không thở được; ngồi trong nhà cũng phải đeo khẩu trang; lúa ngoài đồng bị chết vì nước thải từ trang trại..." là những phản ánh của người dân xã Dân Quyền (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) trước tình trạng ô nhiễm môi trường do trang trại chăn nuôi lợn của Công ty cổ phần lợn giống Dân Quyền gây ra.

Nhiều năm nay, người dân tại thôn 3,4, xã Dân Quyền (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) thường xuyên bị “tra tấn” bởi mùi hôi thối phát ra từ trang trại chăn nuôi lợn của Công ty cổ phần lợn giống Dân Quyền. Đáng nói, nước thải và phân lợn từ trang trại này hàng ngày theo đường ống rồi chảy ra mương ngay sau trang trại, khiến người dân càng bức xúc.

Trang trại chăn nuôi lợn của Công ty cổ phần lợn giống Dân Quyền. 
Theo phản ánh của người dân, trại chăn nuôi lợn của Công ty cổ phần lợn giống Dân Quyền (xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) đã hoạt động ở đây từ rất lâu, vị trí lại ở ngay giữa làng nên hầu hết các hộ dân xung quanh đều bị ảnh hưởng bởi mùi hôi thối phát ra từ đây.

Dù người dân đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương, nhưng đến nay tình trạng này vẫn chưa được giải quyết.

"Những ngày bình thường đã thối không thể chịu nổi, chưa kể đến nhưng ngày trời nắng, sau đó mưa thì mùi còn kinh khủng hơn, chúng tôi ở trong nhà đóng kín cửa mà vẫn phải đeo khẩu trang. Cứ tình hình này chúng tôi rất sợ sẽ phát bệnh" bà L.T.V, một người dân sống gần trang trại bức xúc chia sẻ.

Theo ghi nhận thực tế của PV, nước thải từ trang trại nuôi lợn được xả thẳng ra mương nước phía sau trang trại, sau đó chảy qua cánh đồng của người dân. Nước trong mương luôn trong tình trạng đen kịt hoặc đục ngầu, bốc mùi hôi thối nồng nặc. 

 Nước thải từ bên trong trang tại chảy theo cống ra mương.
Theo người dân, nguồn nước này có thể cũng chính là "thủ phạm" khiến cho lúa của họ thường bị chết, gây ra vấn đề về sức khỏe, như da luôn ngứa ngáy khi lội xuống ruộng.

"Không chỉ nước thải chảy ra cánh đồng, bốc mùi hôi thối khiến người dân bức xúc, mà chúng tôi còn lo sợ nguồn nước sẽ bị ô nhiễm nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra và phía trang trại không có biện pháp xử lý môi trường hiệu quả" một người dân (yêu cầu dấu tên) lo lắng chia sẻ.

Trước những phản ánh trên, PV đã trao đổi với lãnh đạo UBND xã Dân Quyền (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) về hướng giải quyết.

Ông Nguyễn Xuân Quy - Phó chủ tịch UBND xã Dân Quyền xác nhận phản ánh của người dân là chính xác. Ông Quy cho biết, trang trại nuôi lợn này hoạt động từ năm 1966, trước đây tình trạng ô nhiễm còn nặng hơn, địa phương cũng đã báo cáo lên cấp trên để có hướng giải quyết.

"Ngày 16.8.2018, sau khi nhận được phản ánh của người dân, Sở Tài nguyên và Môi trường, phối hợp cùng Cảnh sát môi trường tỉnh đã xuống kiểm tra vấn đề xử lý vệ sinh môi trường tại trang trại này. Đồng thời, đoàn kiểm tra cũng đi thực tế, lấy mẫu nước thải từ trang trại để xét nghiệm" ông Quy thông tin.

Cũng theo ông Quy, sau khi kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra bước đầu yêu cầu đến ngày 20.11.2018, chủ trang trại phải xử lý xong tình trạng mùi hôi thối để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Hình thức xử lý sẽ được kết luận khi có kết quả kiểm tra tổng thể.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn