MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự báo nắng nóng tiếp tục gia tăng trong 2 ngày tới. Ảnh: Anh Tú

Trước khi không khí lạnh tràn về, ngày nào nắng nóng gay gắt nhất?

AN AN LDO | 27/04/2024 16:11

Theo thông tin từ cơ quan khí tượng, hôm nay 27.4 có nơi đã ghi nhận mức nhiệt trên 42 độ C. Trước khi đón không khí lạnh vào đầu tháng 5, những ngày cuối tháng 4 nắng nóng tiếp tục gia tăng.

Ngày 27.4, cả ba miền có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 38 - 40 độ C, có nơi trên 41 độ C như: Yên Châu (Sơn La) 41,5 độ C; Tương Dương (Nghệ An) 41,6 độ C; Ba Đồn (Quảng Bình) 41,6 độ C; Đông Hà (Quảng Trị) 42,1 độ C; TP Huế (Thừa Thiên Huế) 41,4 độ C; Ba Tơ (Quảng Ngãi) 41,3 độ C...

Theo biểu đồ nhiệt cũng như dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28 - 29.4 nhiệt độ khả năng tiếp tục tăng cao hơn hôm nay 27.4. Dự báo 2 ngày tới khả năng cũng là thời gian nắng nóng nhất trong đợt này.

Khu vực Sơn La, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Phú Yên từ ngày 28 - 29.4 có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38 - 41 độ C, có nơi trên 41 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 30-35%. Nắng lên từ rất sớm, thời gian nắng nóng trong ngày từ 9 - 18 giờ.

Khu vực Bắc Bộ và Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40 - 45%. Thời gian nắng nóng trong ngày từ 11 - 17 giờ

Khu vực Khánh Hòa đến Bình Thuận và Tây Nguyên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 - 50%. Thời gian nắng nóng trong ngày từ 12 - 16 giờ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 - 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Cơ quan khí tượng cho biết thêm, nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến khoảng ngày 30.4. Từ ngày 1 - 2.5 do tác động của một khối không khí lạnh yếu, nắng nóng trên cả nước có khả năng giảm dần.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn