MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân dùng bao cát để gia cố tạm thời đối với công trình đê bao bị hư hỏng do mưa lũ. Ảnh: Tiến Dũng.

Ưu tiên khắc phục hệ thống thủy lợi hư hỏng trước vụ Đông Xuân

TIẾN DŨNG LDO | 15/12/2022 08:39

Thừa Thiên Huế - Năm 2022, liên tiếp xảy ra nhiều trận mưa lũ khiến nhiều công trình thủy lợi, hệ thống kênh mương trên địa bàn huyện Phong Điềnbị hư hỏng nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân. 

Theo UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế), trong năm 2022, toàn huyện Phong Điền có 15 công trình thủy lợi phục vụ tưới, tiêu bị thiệt hại do mưa lũ.

Bà Trần Thị Huyền - Chủ tịch UBND xã Phong Chương, cho biết: “Phong Chương là một trong những xã thuộc vùng thấp trũng của huyện Phong Điền, kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Trong năm 2022, mưa lũ đã cuốn trôi, làm hư hỏng nhiều cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các công trình phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Trong đó, có 3 công trình thủy lợi bị hư hỏng nghiêm trọng, đó là, nhà trạm bơm MaNê và Lương Mai bị lún, nứt nẻ, máy bơm bị hỏng; cống tại Hồ Tằm Lung bị hỏng, lòng hồ bị bồi lấp”.   

Đầu tư nâng cấp công trình thủy lợi để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sản xuất. Ảnh: Tiến Dũng

Dự kiến lịch gieo cấy lúa vụ Đông Xuân sẽ được triển khai trước Tết Nguyên đán 2023, do đó việc khắc phục hệ thống kênh mương thủy lợi để phục vụ sản xuất nông nghiệp là rất bức thiết. Chính quyền địa phương và người dân đều đang rất lo lắng khi vụ Đông Xuân đang đến gần.

“Sau mỗi đợt mưa lũ, cùng với việc đi lại khó khăn, điều người dân lo ngại nhất hiện nay là vụ Đông Xuân đang đến gần, nếu hệ thống kênh, mương thủy lợi không được khắc phục kịp thời, người dân không thể gieo cấy theo đúng thời vụ”, bà Huyền nói.

Không chỉ xã Phong Chương, hiện nay nhiều địa phương trên địa bàn huyện Phong Điền cũng đang rơi vào cảnh tương tự. Tuy nhiên, hiện nay việc khắc phục các công trình thủy lợi để phục vụ cho việc tưới, tiêu đang gặp nhiều khó khăn, do cần nguồn vốn lớn. Nếu các công trình này không được khắc phục kịp theo lịch gieo cấy lúa vụ Đông Xuân, nhiều diện tích ruộng lúa sẽ không thể gieo cấy do không có nguồn nước tưới.

Ông Hồ Đôn - Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết: “UBND huyện Phong Điền đã chỉ đạo ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại của các công trình thủy lợi bị hư hỏng. Theo đó, với các công trình hư hỏng nhẹ, yêu cầu các địa phương tổ chức nạo vét, tu sửa tạm thời để sớm đáp ứng yêu cầu sản xuất cho vụ Đông Xuân sắp tới. Đối với các công trình hư hỏng nặng sẽ được lên danh sách để có phương án đề xuất nguồn vốn ưu tiên kịp thời khắc phục”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn