MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vùng áp thấp khả năng mạnh thành bão, "đe doạ" miền Bắc và miền Trung

Thảo Anh LDO | 31/07/2020 07:52

Kịch bản xấu nhất là vùng áp thấp sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là bão gây mưa lớn kéo dài tại các tỉnh Bắc và Trung Bộ. 

Theo tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hồi 13h ngày 30.7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,7 - 16,7 độ Vĩ Bắc; 116,5 - 117,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530km về phía Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20km.

Phân tích về diễn biến tiếp theo của vùng áp thấp, ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vùng áp thấp với khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và sau đó là mạnh lên thành bão.

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia trao đổi. Ảnh: Phương Anh.

"Chúng tôi đánh giá nguy cơ lớn nhất là vùng áp thấp này sẽ kết hợp với gió mùa Tây Nam khiến ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, thậm chí trên cấp 8. Và đặc biệt sau đó xu hướng mạnh lên của gió mùa Tây Nam sẽ khiến vùng biển ngoài khơi tỉnh Cà Mau cũng cần phải lưu ý hiện tượng gió mạnh. Ngoài ra, trên khu vực toàn Biển Đông do ảnh hưởng của vùng áp thấp sẽ xuất hiện mưa dông nhiều nơi. Tàu bè hoạt động trên biển cần hết sức lưu ý cảnh giác" - ông Năng nói.

Nhận định về kịch bản xấu nhất của vùng áp thấp này, ông Năng cho hay, do hiện tại mới chỉ là vùng áp thấp nên các tính toán, phân tích vẫn đang có những sai số nhất định.

"Tuy nhiên, chúng tôi nhận định kịch bản xấu nhất là vùng áp thấp sẽ ảnh hưởng đến đất liền, cụ thể là các tỉnh phía Bắc nước ta. Với kịch bản xấu nhất chúng tôi dự báo mưa sẽ xuất hiện ở các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ từ đêm 31.7 kéo dài đến khoảng ngày 5.8. Lưu ý khả năng gây mưa kéo dài, đầu tiên mưa lớn tập trung ở các tỉnh Bắc Trung Bộ sau đó mở rộng ra các tỉnh miền núi phía Bắc" - ông Năng nhận định.

Theo ông Năng, ngoài các tỉnh thành Bắc Bộ và Trung Bộ thì các tỉnh Tây Nguyên, Nam Bộ do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh cũng sẽ có mưa lớn trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, cường độ mưa lớn nhất vẫn sẽ tập trung Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ.

Dự báo những kịch bản khác của vùng áp thấp này, ông Năng nhấn mạnh: "Do mới chỉ là vùng áp thấp chưa mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, mới tiến vào Biển Đông nên những diễn biến vẫn còn rất phức tạp. Không loại trừ những kịch bản khác như khả năng vùng áp thấp mạnh lên đi vào khu vực Trung Quốc. Khi đó mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ sẽ ít hơn và tập trung ở các tỉnh Trung Bộ là chính. Do đó, chúng ta cần theo dõi thêm. Trung Tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất trong những bản tin tiếp theo phù hợp với sự thay đổi, phát triển của vùng áp thấp này". 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn