MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Xe gom rác đổ chất thải ở nội đô: Quận Cầu Giấy lên tiếng

Cường Ngô LDO | 03/07/2019 11:39

Khu đất trống thuộc dự án Khu Đô thị mới Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội hai tuần nay bỗng nhiên trở thành điểm tập kết rác thải sinh hoạt, khiến nơi đây bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Khu đất rộng khoảng 1.000 m2 thuộc dự án Khu Đô thị mới Cầu Giấy (giáp ranh giữa phường Yên Hòa và Dịch Vọng Hậu) gần Công viên Cầu Giấy do chưa có công trình xây dựng, ít người qua lại nên đã trở thành nơi đổ rác thải sinh hoạt gần một tuần nay. Rác thải được đổ xuống, chất thành núi, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động sáng 2.7, hàng chục xe thu gom rác lớn, nhỏ mang biển kiểm soát tỉnh Vĩnh Phúc  của Công ty Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên (Vĩnh Yên EUS), in dòng chữ: “Xe phục vụ vệ sinh môi trường Cầu Giấy” đi thu gom rác thải sinh hoạt tại các tòa nhà chung cư, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Xe đi gom rác tại một số địa điểm ở quận Cầu Giấy. Ảnh: CN
Rác sẽ được đổ trực tiếp ra bãi đất trống cạnh Công viên Cầu Giấy. Ảnh: Ngô Cường

Sau khi thu gom rác, tài xế không đưa về các đơn vị xử lý rác, mà chở thẳng ra bãi đất trống thuộc dự án Khu Đô thị mới Cầu Giấy, ngay sát Công viên Cầu Giấy, đổ trực tiếp ra môi trường.

Ghi nhận của phóng viên, hàng tấn rác thải này đều chưa qua xử lý, từ bao nilon, thức ăn thừa, các loại vỏ trái cây hay những đồ vật hư hỏng... chất cao gần bằng mái nhà.

Chia sẻ với Lao Động, anh Nguyễn Văn Hùng (34 tuổi), một người dân sống hiện trường cho biết, khoảng hai tuần nay, nhiều trăm xe gom rác nối đuôi nhau thành đoàn dài gần cả chục chiếc đổ rác tại khu vực này. Càng về khuya lượng rác đổ về càng nhiều, ngày nào cũng vậy, rác đổ như núi.

“Mỗi khi xe rác chở chất thải đến là mùi hôi thối tỏa ra khu dân cư, cảm giác không còn chút không khí nào để thở. Nhà tôi cách nơi tập kết rác khoảng 500m, cửa luôn phải đóng chặt kín, ấy thế mà khói bụi và mùi hôi vẫn bay vào”, anh Hùng cho hay.

Rác thải đều chưa qua xử lý. Ảnh: CN

Anh Nguyễn Văn Thắng (30 tuổi) làm việc tại một tòa nhà ở phường Yên Hòa, gần nơi tập kết rác cho hay, anh làm việc trên tầng cao, nên mỗi khi xe gom rác đến đổ là mùi hôi thối nồng nặc.

“Ban đầu tôi nghĩ đây chỉ là điểm tập kết rác tạm thời, nhưng một tuần nay, rác thải càng ngày càng nhiều, không có dấu hiệu mang đi nơi khác xử lý. Tình trạng này kéo dài chắc chúng tôi sinh bệnh mất thôi”, anh Thắng nói.

Về vấn đề này, chia sẻ với Báo Lao Động, bà Trịnh Thị Dung - Phó Chủ tịch quận Cầu Giấy cho biết, bình thường rác thải ở TP. Hà Nội được mang đến bãi rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để xử lý. Song, một tuần qua, người dân sống gần bãi rác Nam Sơn căng lều bạt hai bên đường dẫn vào Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, chặn xe tải chở rác ra vào. Đó là lý do khiến rác thải sinh hoạt trên địa bàn quận phải đổ tạm ở đây.

"Rác thải sinh hoạt không thể để quá 3 ngày ở các khu dân cư hay ngoài đường được, nên chúng tôi phải đổ tạm rác ở đây. Bất đắc dĩ mới phải làm như vậy.

Hiện tại, chính quyền địa phương đã thực hiện nhiều biện pháp như phủ bạt để giảm mùi trước khi bãi rác Nam Sơn được thông suốt. Chúng tôi sẽ giải phóng chỗ rác này sớm nhất có thể. Mong người dân thông cảm", bà Dung cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn