MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Xem mưa sao băng kỳ thú ở đâu và khi nào rõ nhất tại Việt Nam đêm nay?

Thảo Anh LDO | 12/08/2020 18:01
Thời gian quan sát mưa sao băng Perseids lý tưởng nhất được nhận định là sau nửa đêm nay và rạng sáng mai 13.8.

Mưa sao băng Perseids với tần suất lên tới 60 vệt sao băng mỗi giờ ở thời điểm cực đại là một trong những trận mưa lý tưởng nhất để quan sát. Mưa sao băng này này bắt nguồn từ sao chổi Swift-Tuttle, được phát hiện năm 1862.

Sao chổi Swift-Tuttle có quỹ đạo lệch tâm, đưa sao chổi này ra ngoài quỹ đạo của sao Diêm Vương khi ở xa mặt trời nhất và bên trong quỹ đạo của Trái đất khi ở gần mặt trời nhất.  

Theo Hội Thiên văn Nghiệp dư Hà Nội (HAS), mưa sao băng Perseids rất nổi tiếng vì số lượng lớn vệt sao băng sáng. Hàng năm, trận mưa sao băng này sẽ diễn ra trong khoảng ngày 17.7 đến 24.8.

Người quan sát David Kingham đã chụp bức ảnh mưa sao băng Perseid này từ Snowy Range ở Wyoming vào ngày 12 tháng 8 năm 2012. Ảnh: David Kingham.

Đêm 12.8 và rạng sáng ngày 13.8 năm nay sẽ là thời điểm  mà trận mưa sao băng này đạt ngưỡng cực đại. Trăng tròn thường sẽ làm mờ những vệt sao có ánh sáng yếu, nhưng mưa sao băng Perseids rất sáng và mạnh nên đây vẫn là hiện tượng tuyệt đẹp. Thời gian tốt nhất nên quan sát là sau nửa đêm. Những vệt sao băng có xu hướng tỏa ra từ chòm sao Perseus (Anh Tiên), nhưng vẫn có thể hiện ra ở bất cứ đâu trên bầu trời.

Các chuyên gia thiên văn học bật mí nên quan sát hiện tượng này sau nửa đêm. Ảnh: Yuri Zvezdny.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, Chủ tịch Hội Thiên văn học Trẻ Việt Nam cho biết, nơi để quan sát mưa sao băng vào đêm nay và rạng sáng mai 13.8 rõ nhất tuỳ thuộc rất lớn vào điều kiện thời tiết. Bạn sẽ dễ dàng quan sát hiện tượng này hơn nếu trời ít mây, ít mù, không mưa. 

"Để quan sát mưa sao băng chọn những nơi không quá ô nhiễm và nhiều mây mù. Vị trí quan sát có góc nhìn rộng, vùng bầu trời lớn, ít ô nhiễm, ít ánh đèn. Hạn chế ánh đèn thành phố chiếu vào mắt để có thể ngắm sao băng rõ nhất" - ông Sơn nói.

Theo ông Tuấn Sơn, mưa sao băng xuất hiện khá phổ biến. Mỗi năm có khoảng hơn 10 trận mưa sao băng diễn ra theo định kì, có thể dự đoán trước được. Mưa sao băng tập trung nhiều vào nửa cuối năm. Trận mưa sao băng lớn gần được dự báo là mưa sao băng Geminids vào tháng 12.

Mưa sao băng tiếp theo

Ngày 7 tháng 10 – Mưa sao băng Draconids

 Draconids là một mưa sao băng nhỏ, với chỉ khoảng 10 vệt sao băng mỗi giờ. Người ta cho rằng trận mưa này là hệ quả của các hạt bụi còn sót lại từ một sao chổi có tên 21P Giacobini-Zinner, được phát hiện năm 1900.

Draconids là trận mưa sao băng khác thường vì thời điểm quan sát tốt nhất là chiều tối thay vì rạng sáng như những trận mưa sao băng khác. Mưa sao băng này sẽ diễn ra vào khoảng 06.10 -10.10 hàng năm và đạt cực đại vào đêm 07.10 năm nay.

Đầu buổi tối, khi trăng khuyết cuối tháng chưa lên ,sẽ là thời điểm quan sát lý tưởng. Quan sát tốt nhất lúc chiều tối từ một nơi cách xa ánh đèn đô thị. Những vệt sao băng có xu hướng tỏa ra từ chòm sao Draco (Thiên Long), nhưng vẫn có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trên bầu trời.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn