MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cá thể rùa mai mềm được cho là rùa Hoàn Kiếm đã chết ở hồ Đồng Mô. Nguồn ảnh: ATP/IMC

Xét nghiệm ADN cá thể rùa mai mềm nghi rùa Hoàn Kiếm đã chết

Thùy Linh LDO | 25/04/2023 17:38

Một cá thể rùa được cho là rùa Hoàn Kiếm (rùa Hồ Gươm) được phát hiện đã chết tại hồ Đồng Mô (Hà Nội) vào ngày 23.4, đã làm hẹp dần hy vọng khôi phục loài rùa quý hiếm nhất thế giới này.

Theo ông Tạ Văn Sơn - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Hà Nội, vào chiều tối 24.4, cá thể rùa bị chết ở hồ Đồng Mô được chuyển về bảo quản lạnh ở Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, sau đó, cơ quan chức năng đã mang mẫu ADN của cá thể rùa bị chết đi xét nghiệm. 

Ông Sơn cũng cho biết hiện chưa thể khẳng định cá thể rùa bị chết ở hồ Đồng Mô thuộc chủng loại nào, có phải giống rùa Hoàn Kiếm hay không. Hiện cơ quan chức năng đã lấy mẫu ADN để xét nghiệm, sau đó sẽ công bố. 

"Dựa trên kết quả ADN, cơ quan chức năng sẽ công bố cá thể rùa này thuộc chủng loại nào, có nguồn gốc từ đâu. Nếu cá thể rùa này chỉ là loài thông thường thì việc xử lý sẽ đơn giản hơn, còn nếu là loài rùa Hoàn Kiếm, thuộc diện quý hiếm thì phải xử lý theo quy trình. Hiện xác cá thể rùa bị chết đang được bảo quản tạm thời ở nhiệt độ -18 độ C. Dự kiến vài ngày tới sẽ có kết quả ADN”, ông Tạ Văn Sơn cho biết. 

Cá thể rùa Hoàn Kiếm ghi nhận được tại hồ Đồng Mô. Nguồn ảnh: WCS Việt Nam

Trước đó, sáng 23.4.2023, cán bộ thuộc Tổ chức phi chính phủ IMC (đơn vị quản lý dự án bảo tồn rùa Hoàn Kiếm) và Nhóm sức khỏe và bảo tồn loài (Tổ chức phi chính phủ WCS) phát hiện một cá thể rùa mai mềm lớn tại hồ Đồng Mô đã chết, xác nổi trên hồ.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng của Thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã phối hợp với cán bộ thuộc 2 tổ chức phi chính phủ WCS và IMC lập biên bản hiện trạng. Theo ghi nhận, cá thể rùa mai mềm bị chết có chiều dài toàn thân 1,56m, chiều dài mai rùa 0,98m, chiều rộng mai rùa 0,76m và cân nặng 93 kg.

Tháng 10.2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội phối hợp với Chương trình Bảo tồn rùa châu Á (ATP) và Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã (WCS) đã tiến hành bẫy bắt thành công một cá thể rùa ở hồ Đồng Mô.

Kết quả phân tích gene khẳng định đây là cá thể rùa Hoàn Kiếm đồng thời xác định đây là một cá thể cái, có cân nặng 86kg. Ngoài cá thể rùa được bẫy bắt và gắn chíp, các nhà bảo tồn của ATP tin rằng còn thêm một cá thể rùa giống với rùa Hoàn Kiếm ở hồ Đồng Mô.

Theo ông Nguyễn Tài Thắng - điều phối viên Dự án bảo tồn rùa Hoàn Kiếm của ATP, cá thể rùa hoang dã được phát hiện ở hồ Xuân Khanh đầu năm 2018 và việc xác nhận giới tính của rùa Đồng Mô trong năm 2020 đã mang lại cơ hội ghép đôi sinh sản cho loài ở Việt Nam sau nhiều năm tìm kiếm.

Kế hoạch 200/KH-UBND ngày 22.10.2018 của UBND thành phố Hà Nội và Quyết định số 1176/QĐ-TTg ngày 12.9.2019 của Thủ tướng Chính phủ đã tạo hành lang pháp lý quan trọng để triển khai chương trình nhân nuôi bảo tồn loài rùa Hoàn Kiếm tại Việt Nam.

Rùa Hoàn Kiếm hiện nay cũng là loài rùa quý hiếm nhất thế giới khi chỉ ghi nhận chính thức 3 cá thể, gồm một cá thể rùa đực ở vườn thú Tô Châu, Trung Quốc, hai cá thể ở Việt Nam gồm một cá thể ở hồ Xuân Khanh và một cá thể ở hồ Đồng Mô (cá thể cái).

Loài rùa Hoàn Kiếm (còn có tên giải Swinhoe, Rafetus swinhoei) từng có một vùng phân bố rộng lớn kéo dài từ phía Nam sông Dương Tử (Trung Quốc) đến miền Trung Việt Nam. Tuy nhiên, quá trình săn bắt và môi trường sống bị ảnh hưởng đã khiến loài rùa này suy giảm nhanh chóng. Năm 2012, các nhà khoa học đưa rùa Hoàn Kiếm vào danh sách 100 loài động vật quý hiếm nhất thế giới và là loài rùa độc đáo, chỉ có ở châu Á.

Giai đoạn 2021- 2025, các nhà khoa học nghiên cứu đặc điểm sinh học, điều kiện tự nhiên, môi trường phù hợp làm căn cứ đề xuất kế hoạch ghép đôi sinh sản, nếu được.

Đến 2026, các nhà khoa học sẽ thực hiện các dự án bảo tồn, ghép đôi sinh sản, ương nuôi giống loài rùa Hoàn Kiếm, tiến tới phục hồi quần thể loài rùa quý hiếm nhất thế giới và là biểu tượng tâm linh của người Hà Nội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn