MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hình ảnh lớp hướng gió trên biển. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam.

Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông gây thời tiết nguy hiểm

AN AN LDO | 11/03/2022 13:26
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết thời tiết biển đang diễn biến nguy hiểm do tác động của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp. 

Hiện nay, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5,0 - 8,0 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp có vị trí lúc 7 giờ sáng nay ở khoảng 6,5 - 7,5 độ vĩ bắc; 112,5 - 113,5 độ kinh đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển theo hướng tây và ít có dấu hiệu mạnh lên.  

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phân tích trên nên từ nay đến ngày 13.3, vùng biển phía tây khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi từ Khánh Hòa đến Cà Mau có mưa rào và dông. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngoài ra, vùng biển ngoài khơi từ Ninh Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 1,5 - 2,5m, biển động.

Dự báo về xu thế thời tiết thời hạn mùa, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho hay từ tháng 3.2022 đến tháng 5.2022, bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng hoạt động trên khu vực Biển Đông. Từ tháng 6.2022 đến tháng 8.2022, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện trên khu vực Biển Đông ít hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Những hiện tượng nguy hiểm này tập trung vào khoảng thời kỳ từ nửa cuối tháng 7.2022 sang tháng 8.2022.

Mưa trái mùa có khả năng xuất hiện cục bộ ở Nam Bộ trong tháng 3.2022 với lượng không lớn. Mùa mưa có khả năng đến sớm trên khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, tuy nhiên lượng mưa có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vào thời kỳ đầu mùa mưa (từ tháng 6 đến tháng 8.2022). Cơ quan khí tượng cảnh báo đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt trong giai đoạn chuyển mùa (từ tháng 4 đến tháng 6).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn