MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lớp hướng gió trên biển ngày 5.1.2023. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam.

Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông gây thời tiết nguy hiểm

AN AN LDO | 05/01/2023 20:03
Cơ quan khí tượng cho biết vào 13h hôm nay 5.1, vùng áp thấp có vị trí ở khoảng 5.5-6.5 độ vĩ bắc; 110.5-111.5 độ kinh đông kết hợp với rãnh áp thấp gây thời tiết nguy hiểm diện rộng trên biển. 

Về hiện trạng trên biển, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9; biển động mạnh.

Khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông.

Dự báo diễn biến trong 24h tới, đêm 5.1 và ngày 6.1 vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động, sóng biển cao 2,0-3,5m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8. Biển động mạnh, sóng biển cao 4,0-6,0m. 

Ngoài ra do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp lúc 13h ngày 5.1 có vị trí ở khoảng 5.5-6.5 độ vĩ bắc; 110.5-111.5 độ kinh đông nên trong đêm 5.1 và ngày 6.1, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. 

Dự báo diễn biến trong 48h tới, đêm 6.1 ngày 7.1, khu vực vịnh Bắc Bộ và giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-3,0m, riêng khu vực giữa Biển Đông sóng cao 3,0-5,0m, biển động.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh; vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động.

Vùng biển phía nam của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. 

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và mưa dông.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn