MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nước tại cụm chung cư The Sparks thuộc Khu đô thị Dương Nội có màu đen, mùi rất khó chịu. Ảnh: PV

Ý kiến chuyên gia, luật sư về tình trạng nước sinh hoạt bốc mùi ở Hà Nội

P.ĐÔNG - C.NGUYÊN LDO | 14/10/2019 10:44
Trao đổi với Lao Động cùng ngày, Phó GS-TS Trần Hồng Côn - nguyên giảng viên Khoa Hóa, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội - cho biết:

“Hàm lượng clo trong nước sạch phục vụ ăn uống là 0,3 - 0,5 mg/lít. Lượng clo thích hợp khi hòa vào nguồn nước có tác dụng tiêu diệt hết các loại vi khuẩn có thể gây dịch bệnh như tả, thương hàn… có trong nước sinh hoạt. Tuy nhiên, đây là một chất mang tính oxy hóa mạnh nên sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nếu vượt ngưỡng cho phép”.

Theo ông Trần Hồng Côn, mức clo trong nước dư thừa quá nhiều có thể gây hệ lụy đến sức khỏe người tiêu dùng. Nước tiếp xúc với niêm mạc từ miệng trở xuống sẽ làm hại niêm mạc phủ trên bề mặt đường tiêu hóa, khi hít phải thì ảnh hưởng đến đường hô hấp. Một số người nhạy cảm với clo sẽ có triệu chứng khó thở, chảy nước mắt, cảm thấy ngộp… Clo khó đi vào trong máu vì có thể tác dụng hết khi qua hai đường hô hấp vào tiêu hóa nhưng một khi đã nhiễm thì cực kỳ nguy hiểm.

Chính vì vậy, theo Phó GS-TS Trần Hồng Côn, để có thể giảm bớt được lượng clo vượt ngưỡng, người dân có thể xả ra bồn chứa khoảng vài giờ. Trong thời gian đó, clo sẽ giảm phần nào do bay hơi ra ngoài môi trường. Tuy nhiên khi đem nước này vào đun nấu, dù không có mùi lúc ngửi nhưng khi uống vẫn sẽ cảm nhận thấy khó chịu, không tốt cho sức khỏe.

“Cách tốt nhất để có nước sạch sử dụng là người tiêu dùng nên lọc qua cột than hoạt tính. Nếu như sử dụng lọc nước RO thông thường, nước sẽ mất hết những vi chất có lợi cho cơ thể và ôxy hóa có thể phá hủy màng lọc ngay lập tức. Tuy nhiên khi lọc bằng than hoạt tính vừa loại được clo dư mà khoáng chất có lợi cho cơ thể vẫn còn” - Phó GS-TS Trần Hồng Côn cho hay.

Tiếp đó, luật sư Quách Thành Lực (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết, mỗi khi người dân phản ánh nước nhiễm bẩn, có mùi lạ thì vai trò của công ty nước là rất quan trọng. Do nó xảy ra ở nhiều quận huyện, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe hàng triệu người dân thì những đơn vị kinh doanh nước sạch, thậm chí là các cơ quan chức năng của thành phố cần có cảnh báo chung cho người dân. Từ đó giúp cho người dân biết được cách ứng phó, phòng tránh khi nguồn nước đột ngột nhiễm bẩn.

Theo luật sư Quách Thành Lực, bên cạnh những khuyến cáo, cách phòng tránh thì các công ty cung cấp nước sạch cần có nguồn nước dự trữ khi xảy ra sự cố. Không khí và nước sạch là 2 nguồn tài nguyên rất quan trọng, nó quyết định trực tiếp đến cuộc sống của người dân nên cần được quan tâm và có giải pháp dự phòng khi có sự cố.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn