MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bác sĩ đi khắp Bắc - Nam hỗ trợ cho các "điểm nóng" COVID-19

Anh Tuấn LDO | 11/09/2021 06:00

Hơn 800 nhân viên y tế tỉnh Bắc Giang đã lên đường hỗ trợ thủ đô chống dịch, tham gia trực tiếp lấy mẫu, khám sàng lọc và tiêm vaccine COVID-19 cho người dân Hà Nội. Trong đó có những người vừa về từ "tâm dịch" ở một số tỉnh thành phía Nam.

Chi viện cho Hà Nội như một sự tri ân

Hơn 16h ngày 8.9, đoàn xe xuất phát từ thành phố Bắc Giang đưa 806 nhân viên y tế về Hà Nội, hỗ trợ thủ đô trong việc tham gia lấy mẫu xét nghiệm, tiêm chủng vaccine COVID-19.

Đoàn chia thành 104 tổ lấy mẫu xét nghiệm và 96 đội tiêm chủng, mỗi tổ 4 người. Sau buổi lấy mẫu, hai xe chuyên dụng sẽ thu gom mẫu và vận chuyển từ Hà Nội về Bắc Giang để phân tích kết quả, mỗi ngày hai lần.

Bác sĩ Đặng Quang Lượng – Trung tâm y tế huyện Hiệp Hoà (tỉnh Bắc Giang) đã tạm gác công việc gia đình, chi viện cho Hà Nội. Trong bộ blouse trắng quen thuộc, anh ân cần hỏi thăm sức khoẻ và khám sàng lọc cho người dân đi tiêm chủng.

Do tình hình dịch bệnh ở Hà Nội vẫn căng thẳng, người dân không có nhiều thông tin về các loại vaccine, tác dụng phụ và điều kiện sức khoẻ để được tiêm, nên trước khi khám sàng lọc và tiêm, anh và đồng nghiệp đều thông tin rất cặn kẽ cho người dân.

“Khi lên đường chi viện cho Thủ đô, tôi mong muốn được mang sức trẻ của mình để hỗ trợ Hà Nội trong công tác chống dịch. Với chiến lược xét nghiệm diện rộng này, hi vọng sẽ bóc tách được nhiều F0 ra khỏi cộng đồng. Hà Nội và cả nước sớm trở lại trạng thái bình thường mới“, bác sĩ Đặng Quang Lượng - Trung tâm y tế huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang chia sẻ. 

"Tại điểm tiêm chủng ở Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Quận Long Biên, Hà Nội, người dân đến tiêm chủng có rất nhiều câu hỏi đặt ra, như "được tiêm vaccine gì? Cao huyết áp có được tiêm không? Tiêm xong cần ăn uống, bảo vệ sức khoẻ ra sao..."

Với những câu hỏi như vậy, chúng tôi luôn giải đáp cặn kẽ để  người dân có thể trạng tốt nhất trước khi tiêm", anh Lượng nói và cho biết "ngoài theo dõi sau tiêm 30 phút, chúng tôi cung cấp số điện thoại để người dân có thể thông báo kịp thời, nếu có vấn đề gì chúng tôi sẽ có mặt ngay".

Cũng theo nam bác sĩ, mấy ngày nay, Hà Nội hay có mưa, nên mỗi lần nhìn thấy trời bắt đầu xám, anh chỉ mong trời đừng mưa để người dân bớt khổ. Bởi mỗi lần trời mưa, mọi người tìm chỗ trú mưa, sẽ không đảm bảo quy tắc 5K.

This browser does not support the video element.

Tâm sự của bác sĩ Đặng Quang Lượng.

Theo anh Lượng, trong đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát vừa qua, Bắc Giang đã trở thành "tâm dịch" của cả nước với hàng nghìn ca mắc COVID-19 mỗi ngày.

Để chung tay khống chế, đẩy lùi dịch bệnh, cùng với lực lượng y tế từ nhiều địa phương trên cả nước, lực lượng y tế Hà Nội đã về hỗ trợ Bắc Giang rất nhiệt tình. Bởi vậy, khi Hà Nội cần hỗ trợ, Bắc Giang cũng luôn sẵn sàng và hết mình giúp đỡ như một sự tri ân Hà Nội. 

Vào miền Nam hỗ trợ chống dịch

Trước khi xuống Hà Nội chi viện cho thủ đô, anh Lượng và đồng nghiệp ở Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bắc Giang xung phong vào "điểm nóng" Đồng Tháp, hỗ trợ tỉnh này chống dịch. 

"Sau hơn 1 tháng "chiến đấu" với COVID-19 ở Bắc Giang, khi dịch được kiểm soát, tôi tình nguyện vào Đồng Tháp hỗ trợ lực lượng y tế tại đây xét nghiệm SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Chúng tôi mang theo kinh nghiệm và phương thức chống dịch ở tỉnh nhà, giúp Đồng Tháp kiểm soát dịch bệnh, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, sớm trở lại trạng thái bình thường".

Theo anh Lượng, dù mệt mỏi, khó nhăn, nhưng anh nói không thấm thoát gì so với những y bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ở các bệnh viện dã chiến, bệnh viện hồi sức, từng ngày, từng giờ giành giật từng sự sống cho bệnh nhân.

Công việc này cũng để lại cho anh nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Đó là tình cảm của người dân vùng dịch, là những lúc thấy được nụ cười hạnh phúc qua ánh mắt của người dân. Những điều nhỏ như vậy thôi, nhưng cũng đủ xua tan mệt mỏi của lực lượng y bác sĩ tuyến đầu.

"Chúng tôi xúc động khi đoàn nhân viên y tế Bắc Giang giúp đỡ Hà Nội chống dịch"

Theo chia sẻ của lãnh đạo phường Ngọc Lâm (quận Long Biên, Hà Nội) tại điểm tiêm vaccine Trường THPT Nguyễn Gia Thiều hiện nay có 8 dây chuyền tiêm, trung bình 200 mũi/ngày.

Lãnh đạo phường Ngọc Lâm cũng rất xúc động khi đoàn nhân viên y tế Bắc Giang giúp đỡ Hà Nội chống dịch. Trong đó, có những y bác sĩ vừa mới từ tâm dịch ở các tỉnh thành phía Nam về, chưa kịp nghỉ ngơi, lại xung phong chi viện cho Hà Nội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn