MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh Nguyễn Thái Phong - công chức Văn hóa xã hội phường Hàm Rồng (thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) bên cạnh chiếc xe tuyên truyền lưu động độc đáo của mình. Ảnh: HH

Chiếc xe tuyên truyền lưu động độc đáo tại thị xã Sa Pa

LÊ HẢI HƯNG LDO | 30/05/2021 06:00
Anh Nguyễn Thái Phong - Công chức Văn hóa xã hội phường Hàm Rồng (thị xã Sa Pa, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai) đã tự nguyện dùng xe cá nhân của mình đi tuyên truyền lưu động, phục vụ công tác tuyên truyền góp phần vào thành công trong công tác bầu cử.

Lấy xe taxi để tuyên truyền bầu cử

Đã gần 2 tháng nay, hình ảnh chiếc xe taxi của hãng Nguyên Minh có gắn đôi loa, đều đặn ngày 2 buổi đi tuyên truyền công tác bầu cử và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đã rất quen thuộc với bà con các tổ dân phố trên địa bàn phường Hàm Rồng.

Mặc dù đang là buổi trưa, tiết hè oi ả, nhưng sau giờ làm chuyên môn, anh Phong lại tranh thủ bắt tay vào việc dán băng rôn, gắn loa, đấu nối lại đường điện, đường tín hiệu trên chiếc xe taxi của mình.

Thế nhưng, không phải anh chạy để kiềm tiền thêm lo cho vợ con mà anh đang chuẩn bị cho hành trình tuyên truyền lưu động khoảng một tiếng đồng hồ bằng xe cá nhân. Hành trình hôm nay của anh là khu vực tổ dân phố số 3 - nơi có nhiều hộ dân đồng bào dân tộc Mông sinh sống.

Chia sẻ về công việc, anh Phong cho biết: “Hàm Rồng là phường mới thành lập nên còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn về kinh phí và cơ sở vật chất cho công tác thông tin tuyên truyền. Phường còn nhiều tổ dân phố ở xa xôi, nơi mà hệ thống loa truyền thanh chưa với tới được. Là công chức văn hóa phường nên tôi rất trăn trở với thực tế này. Vì vậy, tôi nảy ra sáng kiến là lấy xe của mình làm xe tuyên truyền lưu động đến những nơi xa xôi, tuyên truyền cho bà con về bầu cử và phòng chống dịch bệnh COVID-19".

Tự biên tập, thu - phát thông tin

Bên cạnh băng tuyên truyền của thị xã, anh Phong đã tự biên tập, tự đọc, tự phát những thông tin ngắn gọn, hữu ích liên quan đến công tác bầu cử và phòng, chống dịch COVID-19. Anh phối hợp với đồng nghiệp trong cơ quan đọc bằng tiếng đồng bào dân tộc địa phương như tiếng Dao, tiếng Mông để nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

Qua đó, người dân, nhất là đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa đã nắm bắt được và chuẩn bị sẵn sàng cho ngày 23.5 đi bầu cử, cũng như thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ngoài những nội dung văn bản của cấp trên, anh Phong còn khéo léo đưa thêm những bài hát cổ động xen lẫn thông tin tuyên truyền khiến cho mọi người đều cảm thấy vô cùng hứng thú. Công việc của anh chủ yếu tranh thủ vào những giờ mọi người đi làm về, tập trung đông đủ tại nhà nên ít nhiều ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, anh vẫn đều đặn công việc của mình một cách tự nguyện.

Theo anh Phong, phường Hàm Rồng có đến hơn 80% là đồng bào dân tộc thiểu số, ở những khu dân cư xa xôi, họ vẫn có tập quán đi làm nương xa. Muốn nâng cao hiệu quả tuyên truyền thì phải chọn vào những giờ mọi người tập trung đông đủ ở nhà như là buổi trưa, buổi tối. Do đó, chuyện đi sớm, về muộn đối với anh là bình thường. Vợ con ban đầu không ủng hộ, nhưng khi hiểu ra cũng động viên anh nhiều, nhờ đó anh yên tâm hoàn thành công việc của mình.

Đánh giá về việc làm của anh Nguyễn Thái Phong, ông Má A Sẳng - Phó Chủ tịch UBND phường Hàm Rồng - cho biết: “Lúc đầu, phường định dùng xe máy để tuyên truyền. Tuy nhiên, do thời tiết Sa Pa mưa nhiều hơn nắng, nếu đi bằng xe máy gặp trời mưa thì thiết bị loa, âm ly dễ hư hỏng. Thấy đề xuất của anh Phong hợp lý, chúng tôi hoàn toàn nhất trí và ủng hộ. Phường cũng đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm và việc làm của anh Phong đã đem lại hiệu quả cao".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn