MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

“Chiến binh áo trắng” vừa ra tuyến đầu chống dịch vừa hiến máu cứu người

BẠCH CÚC LDO | 24/09/2021 16:34
Tham gia công tác hiến máu cứu người, những ngày qua, đội ngũ y, bác sĩ Cần Thơ vừa tham gia tuyến đầu chống dịch, vừa hăng hái hiến máu tình nguyện để góp phần bổ sung lượng máu dự trữ đang khan hiếm.
Để duy trì lượng máu dự trữ trong kho điều trị cho bệnh nhân, Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ đã phải duy trì hoạt động lấy máu khắp nơi, trong đó, linh hoạt sử dụng xe lưu động hiến máu tại chỗ.
Để đảm bảo hiến máu an toàn trong mùa dịch, công tác sàng lọc, chia khung giờ, phân luồng cho cán bộ, nhân viên y tế, người dân đến hiến máu được thực hiện hết sức cẩn thận.
Trước tình hình lượng máu dự trữ đang khan hiếm, những ngày qua, đội ngũ y, bác sĩ Cần Thơ vừa tham gia tuyến đầu chống dịch, vừa tranh thủ tình nguyện đi hiến máu. 
BS.CKII Nguyễn Xuân Việt, Giám đốc Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ cho biết: "Thời gian qua, lượng máu lưu trữ tại bệnh viện đã dần cải thiện hơn so với trước. Tuy nhiên, để có thể cung ứng đủ và lưu trữ trong kho, bệnh viện đã kêu gọi và duy trì hoạt động lấy máu khắp nơi. Đặc biệt chúng tôi rất xúc động khi lực lượng y, bác sĩ vừa tham gia tuyến đầu tại bệnh viện lại vừa tích cực tham gia hiến máu".
Chị Nguyễn Đặng Anh Thy (công tác tại Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ) cho biết: "Hiện tại lượng máu cung cấp tại các bệnh viện đang khan hiếm, nên tôi đến đây hiến máu nhằm bổ sung lượng máu cần thiết. Sau khi tan ca làm, tôi đã chạy đến đây để kịp hiến máu và sau đó về lại bệnh viện tiếp tục công việc. Hy vọng những giọt máu cho đi sẽ góp phần mang lại cơ hội cho một người nào đó". 
Theo ghi nhận, hầu hết các tình nguyện viên tham gia hiến máu đều mang trong mình sự vui tươi, hồ hởi. Bởi, đây chính là hành động thiết thực mang đến cho xã hội.
 Mỗi người một công việc, nhưng tinh thần vì cộng đồng vẫn được phát huy dù trong hoàn cảnh nào.
Để nhằm đảm bảo an toàn cho điểm hiến máu, các tình nguyện viên khi tham gia hiến máu bắt buộc phải có xét nghiệm PCR âm tính. 
12 lần hiến máu tình nguyện là con số ấn tượng trong hành trình hiến máu cứu người của điều dưỡng Huỳnh Kim Tuyến (Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ). Là điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân COVID-19 nhưng khi nghe thông tin hiến máu, chị đã sẵn sàng đăng ký tham gia. “Máu của mình cho đi mang sự sống cho người khác thì đó là niềm vui của người được hiến. Đây là việc làm có ý nghĩa mà chúng tôi - lực lượng tuyến đầu lại càng phải phát huy tinh thần đó", chị Tuyến cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn