MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chuyện về thầy giáo dạy không nhận thù lao, cầu nối giúp hàng trăm cảnh đời

Tạ Quang LDO | 26/05/2024 06:12

Vĩnh Long - Hơn 6 năm qua, thầy giáo Lê Trung Lành đã trở thành cầu nối để các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và người nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Là giáo viên Trường Tiểu học Phú Quới C (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), thầy Lê Trung Lành không những dạy miễn phí cho học sinh ở Trung tâm công tác xã hội tỉnh mà thầy còn vận động, giúp đỡ hàng trăm cảnh đời có hoàn cảnh khó khăn trong suốt 6 năm qua.

Thầy Lành tận tay trao thực phẩm cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tâm sự với chúng tôi, thầy Lành cho biết, năm 1992, thầy bắt đầu gắn bó với nghề giáo cho đến thời điểm này. Trong những năm giảng dạy, thầy luôn vận động đồ dùng học tập, quần áo, xe đạp cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chia sẻ thêm, thầy đã có hơn 20 năm tham gia các hoạt động tại Trung tâm công tác xã hội tỉnh, nhưng đến tháng 9.2018 mới bắt đầu thực hiện việc dạy học miễn phí cho học sinh. Mặc dù, trung tâm có đề nghị trả thù lao nhưng thầy không nhận, bởi thầy mong muốn góp phần tạo điều kiện cho các em không bị dang dở việc học.

“Từ 17 giờ 30 - 19 giờ 30 các ngày thứ 3, 4, 5 hằng tuần, tôi đến trung tâm công tác xã hội giúp học sinh ôn bài, rèn chữ, tính toán, giải đáp thắc mắc... Bên cạnh đó, tôi còn dạy nhiều bài học bổ ích cho các em về đạo đức làm người, kỹ năng sống… Đến nay, tôi đã dạy cho hơn 30 học sinh ở trung tâm, đặc biệt trong đó có nhiều em học rất giỏi và hiện học THCS, THPT”, thầy Lành cho hay.

Suy tư một lúc, thầy Lành kể lại một ấn tượng khó quên trong thời gian dạy miễn phí là cậu học trò khiếm thính được thầy dốc sức dạy để biết đọc chữ và tính toán; là những học trò hoàn cảnh ngặt nghèo nhưng vượt lên nghịch cảnh để học tập tốt…

Thầy Lành tổ chức nhiều hoạt động hướng đến học sinh ở trung tâm. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Không chỉ dạy miễn phí, thầy Lành còn tổ chức nhiều hoạt động hướng đến học sinh ở trung tâm, đồng thời phối hợp tổ chức những buổi dã ngoại với nhiều trò chơi dân gian vui nhộn, cùng các món ăn ngon.

Ngoài ra, thầy còn là cầu nối giữa nhà hảo tâm và những gia đình khó khăn trên địa bàn. Với trẻ bị bại não, bệnh tật cần tiền chạy chữa,… thầy đều đến tận nơi tìm hiểu, ghi lại thông tin để đăng tải lên mạng xã hội vận động.

“Có người cho quà, tôi đến tận nơi nhận rồi mang về đến giúp hoàn cảnh đang cần. Người hỗ trợ tiền thì tôi trực tiếp đem trao và cập nhật thông tin đầy đủ…Tính đến nay, đã có hơn 300 bệnh nhân nghèo, trẻ em bại não, khuyết tật... được vận động giúp đỡ” - thầy Lành chia sẻ thêm.

Ông Đặng Văn Minh - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Quới C (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) - thông tin, thầy Lành luôn hoàn thành rất tốt công tác chuyên môn.

Theo ông Đặng Văn Minh, với hoạt động giúp đỡ học sinh nghèo, thầy tích cực vận động các phần quà, hỗ trợ các em đến trường. Việc làm này đã lan tỏa sự yêu thương và góp phần giáo dục lòng nhân ái cho các thế hệ học trò.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn