MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Câu lạc bộ Hà Nội Xanh lắp phao chắn rác trên sông Nhuệ đoạn qua phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội. Ảnh: Hoàng Lộc

CLB dự kiến lắp phao chắn rác trên các dòng sông qua Hà Nội

CÔNG HÒA LDO | 31/08/2024 20:31

Câu lạc bộ Hà Nội Xanh dự kiến lắp phao chắn rác trên tất cả dòng sông đi qua Hà Nội, giúp việc thu gom rác thải thuận lợi hơn.

Hạn chế rác trôi trên sông

Ngày 31.8, tại sông Nhuệ đoạn qua phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội, các bạn trẻ của CLB Hà Nội Xanh tiến hành lắp phao chắn rác, giúp việc thu gom các loại hộp xốp, bao nilon, rau quả thối ở dòng sông được dễ dàng hơn.

Bà Vũ Thị Lan (68 tuổi, ở phường Kiến Hưng, Hà Đông) cho biết, hằng ngày, sông Nhuệ có rất nhiều rác thải sinh hoạt trôi nổi do người dân sống 2 bên bờ sông vô tư vứt xuống, gây tình trạng ô nhiễm.

Theo bà Lan, có nhiều cơ quan, lực lượng tình nguyện tổ chức thu gom rác trên sông, nhưng một, hai ngày sau, tình trạng rác thải trôi nổi nhiều nơi lại tiếp tục diễn ra.

“Sáng kiến lắp đặt phao chắn rác là giải pháp mang tính lâu dài và bền vững. Những chiếc phao này không chỉ ngăn chặn rác thải trôi nổi mà còn giúp giảm công sức và thời gian của những người đi thu gom rác”, bà Lan cho biết thêm.

Người dân sống 2 bên bờ sông vui mừng khi thấy lắp phao chắn rác, giúp thuận tiện trong việc thu gom rác. Ảnh: Hoàng Lộc

Ông Nguyễn Đình Quân (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, ông sống ở phường Kiến Hưng hơn 50 năm, thấy rác thải sinh hoạt trôi nổi trên sông Nhuệ này là một vấn đề lớn cần được khắc phục để môi trường được sạch hơn.

Theo ông Quân, tình trạng ô nhiễm dòng sông sẽ được cải thiện đáng kể, môi trường dần trở nên trong lành hơn. "Không còn là nơi chứa đựng các loại chất thải khi có phao chắn rác như thế này", ông Quân vui mừng nói.

Giúp người dân không phải sống chung với rác

Anh Nguyễn Tiến Huy - Chủ nhiệm CLB Hà Nội Xanh cho biết, qua tìm hiểu thông tin về bảo vệ môi trường, thì ở nhiều quốc gia đã lắp phao chắn rác từ rất lâu, hiệu quả mang lại tích cực. Từ đó CLB đã bắt đầu lắp phao chắn rác trên địa bàn Hà Nội.

Theo anh Huy, độ dài của phao chắn rác phụ thuộc vào độ rộng của dòng sông. Phao được kết cấu từ nhiều đoạn ngắn, mỗi đoạn phao nhỏ khoảng 0,8m gồm: 1 phao nhựa gắn với lưới sắt giúp nước sông vẫn có thể chảy.

“Từ nay đến cuối năm 2024, CLB sẽ tiến hành lắp thêm 6 điểm phao chắn rác ở các dòng sông như: Sông Tô Lịch, sông Nhuệ, sông Tích, sông La Khê và từng bước lắp phao chắn rác trên tất cả các dòng sông qua địa bàn Hà Nội”, anh Huy cho biết thêm.

CLB Hà Nội Xanh dự kiến lắp thêm nhiều phao chắn rác trên tất cả các dòng sông qua địa bàn Hà Nội. Ảnh: Hoàng Lộc

Đánh giá về mô hình lắp phao chắn rác trên sông, ông Nguyễn Minh Trường - Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, rác thải trên sông Nhuệ đoạn qua địa bàn phường do người dân sống 2 bên dòng sông vứt xuống.

Theo ông Trường, ý tưởng lắp phao chắn rác là một giải pháp thiết thực, giúp kiểm soát rác thải trôi nổi trên sông hiệu quả hơn so với việc từng người di chuyển vớt rác trên dòng sông.

"Mong rằng người dân sống 2 bên dòng sông có ý thức bảo vệ môi trường, không vứt các loại rác thải xuống dòng sông như hiện nay, để cùng chung tay bảo vệ môi trường", Phó Chủ tịch phường cho biết thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn