MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cùng nhóm Dũng sĩ tái chế chạy bộ lan tỏa lối sống xanh

Hương Lê LDO | 18/05/2023 07:00

Cuối tuần mỗi tháng, nhóm “Dũng sĩ tái chế” ở Hà Nội sẽ cùng nhau chạy bộ, lan tỏa lối sống xanh, bên cạnh đó còn cùng nhau thu gom rác thải, những vật liệu bỏ đi để sáng tạo ra nhiều mặt hàng handmade đa dạng như ví, khăn, quần áo, túi xách,… 

Ra đời từ năm 2018 ở Hà Nội, nhóm “Dũng sĩ tái chế” đã triển khai nhiều hoạt động như trồng cây xanh, thu gom rác thải, “Điểm đọc Việt Nam” và mới đây là hoạt động “Chạy bộ và làm sạch đường phố” với mong muốn lan tỏa lối sống xanh đến với mọi người. Bên cạnh đó là nhiều sự kiện, tọa đàm về các chủ đề môi trường, biến đổi khí hậu, sống xanh… đã được dự án tổ chức để cung cấp thêm thông tin hữu ích, lan tỏa những thông điệp ý nghĩa.

“Dũng sĩ tái chế” mong muốn hoạt động “Chạy bộ và làm sạch đường phố” có thể lan tỏa lối sống xanh đến với mọi người. Ảnh: Chị Sao Mai cung cấp

Chị Cao Thị Sao Mai (1998) - Người sáng lập nhóm “Dũng sĩ tái chế” cho hay: “Đúng như tên gọi, vào cuối tuần mỗi tháng, các thành viên trong nhóm sẽ cùng tham gia chạy bộ, sau đó cùng nhau nhặt rác xung quanh khu vực được phân công. Khi hoàn thành, cả nhóm sẽ cùng phân loại rác và đưa rác tới điểm tập kết”.

Về hoạt động tái chế, loại rác thải mà nhóm dùng để tái chế là vỏ gói mì ăn liền, bìa carton, vỏ chai bia, quần áo cũ... và đặc biệt là nhựa. Nhựa là vật liệu khó phân hủy và khi phân hủy cũng rất độc hại cho đất và nguồn nước vì thế nhóm luôn cố gắng sáng tạo nhiều đồ vật từ nhựa để hạn chế rác thải ra môi trường.

Từ rác thải bỏ đi, nhóm sáng tạo thành những chậu cây trang trí để bàn, những bức tranh, thú nhồi bông bằng vải vụn, rèm trang trí nhiều màu sắc, có thể làm quà lưu niệm.... Với “Dũng sĩ tái chế”, điều quan trọng nhất của khi làm ra các sản phẩm tái chế là mục đích lan tỏa tới mọi người thông điệp “Hạn chế tối đa việc sử dụng những vật liệu dùng một lần”.

Chiếc đồng hồ được tái chế từ rác thải. Ảnh: Sao Mai 

Được biết, bên cạnh “Chạy bộ và làm sạch đường phố”, nhóm còn kết hợp cùng các đơn vị tổ chức các buổi workshop tái chế, vẽ tranh bằng lá, các hoạt động tuyên truyền lan tỏa kiến thức về việc bảo vệ môi trường.

“Thời gian vừa rồi, chúng mình đã có những buổi workshop thú vị kết hợp với Tổ hợp Giáo Dục Xoxo Edu, IEG Global... Ngoài làm sạch đường phố ở thành phố, chúng mình còn có hoạt động làm sạch rừng, làm sạch biển, góp phần gìn giữ và phát triển bền vững du lịch địa phương”, đại diện nhóm “Dũng sĩ tái chế” chia sẻ.

Chị Lê Linh Chi (37 tuổi, quận Thanh Xuân) - thành viên nhóm “Dũng sĩ tái chế” chia sẻ: “Mình có cơ hội đồng hành cùng “Dũng sĩ tái chế” một thời gian chưa quá dài nhưng cũng đủ để mình cảm nhận được những khó khăn khi hoạt động. Vì là hoạt động cộng đồng, phụ thuộc hoàn toàn vào sự nhiệt tình của các tình nguyện viên nên việc duy trì số lượng người tham gia cũng rất khó khăn. 

 Nhiều buổi workshop về chủ đề môi trường được tổ chức. Ảnh: Sao Mai 

Việc này đòi hỏi những thành viên trong nội bộ phải luôn sáng tạo, phong phú ý tưởng để các tình nguyện viên có nhiều hoạt động, tăng thời gian gắn kết với nhóm. Nhưng bằng tình yêu với môi trường, sự quyết tâm đồng sức đồng lòng của các thành viên trong nhóm, chúng mình luôn đặt mục tiêu cho các hoạt động cần phải duy trì "đúng, đều, đủ" để trở thành thói quen cho cộng đồng”. 

Với bạn Hán Thị Duyên (23 tuổi, quận Thanh Xuân) - thành viên nhóm “Dũng sĩ tái chế” thì hoạt động “Chạy bộ và làm sạch đường phố” không chỉ đem đến cộng đồng, mà còn cho chính bản thân bạn nhiều giá trị ý nghĩa. 

Vẽ tranh từ lá cây khô là hoạt động được nhiều em nhỏ yêu thích. Ảnh: Sao Mai 

“Thứ nhất là ý thức bảo vệ môi trường sống, cây xanh. Thứ hai, “Chạy bộ và làm sạch đường phố” cũng giúp lan tỏa thông điệp Bảo vệ môi trường tới cộng đồng rất hiệu quả. Một số buổi mình tham gia, cũng được nhiều anh chị/cô chú khen ngợi xin chụp ảnh và được sự hưởng ứng tham gia cùng của một số gia đình đang lên phố đi bộ chơi”, Duyên bày tỏ.

Trong tương lai, “Dũng sĩ tái chế” mong muốn ngoài những hoạt động hiện tại, nhóm còn có thể kêu gọi chung tay để trồng cây gây rừng, giúp phủ xanh đồi trọc, góp phần tạo thêm sự trong lành cho bầu khí quyển. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn