MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đà Nẵng: Giúp người khuyết tật thêm tự tin vươn lên trong cuộc sống

Mai Hương LDO | 31/03/2023 13:30

Trung tâm Nghiên cứu và hòa nhập cộng đồng (Cormis) đã thực hiện nhiều chương trình giúp người khuyết tật tại TP Đà Nẵng thêm tự tin vươn lên trong cuộc sống.

Tự tin hòa nhập cộng đồng

Gần 4 năm đi vào hoạt động, Trung tâm Nghiên cứu và hòa nhập cộng đồng (Cormis) đã thực hiện nhiều chương trình về chăm sóc sức khỏe, đồng hành hỗ trợ cho hàng trăm người khuyết tật trên địa bàn thành phố có công việc, tạo điều kiện để họ tự tin hòa nhập cộng đồng.

Đôi chân bị khuyết tật từ nhỏ và thị giác kém không thể nhìn rõ xung quanh khiến cuộc sống của chị Đặng Thị Bé (sinh năm 1973, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) gặp nhiều khăn trong sinh hoạt, lao động.

Công việc của chị Bé chủ yếu là sửa áo quần tại nhà. Tuy nhiên, vì sức khỏe không tốt, thường xuyên đau ốm nên thu nhập không ổn định. Được nhiều người giới thiệu biết đến Trung tâm Nghiên cứu và hòa nhập cộng đồng, chị Bé tham gia và trở thành thành viên tích cực tại đây.

"Khi bị khuyết tật, tôi từng rất tự ti, cảm thấy mình như gánh nặng của gia đình. Đến với Trung tâm Nghiên cứu và hòa nhập cộng đồng, tôi được mọi người hỗ trợ để có công việc ổn định. Bản thân tôi biết may vá, trung tâm đã sắp xếp để tôi được tham gia chương trình tái chế.

Đây là hoạt động làm các sản phẩm thủ công tái chế từ vải bỏ đi, vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa giúp người khuyết tật như tôi có thêm thu nhập.

Hiện nay, mỗi tháng, bên cạnh số tiền kiếm được từ việc sửa áo quần tại nhà, tôi có thêm hơn 3 triệu đồng khi tham gia tái chế. Số tiền đó đã giúp cuộc sống của tôi được cải thiện hơn nhiều" - chị Bé tâm sự.

Không chỉ được giúp đỡ tìm kiếm việc làm, Trung tâm Nghiên cứu và hòa nhập cộng đồng còn hỗ trợ nhiều người khuyết tật chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống, tự tin hòa nhập cộng đồng.

Người khuyết tật tham gia lớp học yoga điều trị bệnh do Trung tâm Nghiên cứu và hòa nhập cộng đồng tổ chức. Ảnh: Mai Hương
Chị Đặng Thị Mỹ Trinh (sinh năm 1982, trú phường An Hải Bắc) cho biết, bản thân chị bị gù vẹo cột sống lưng, u xơ thần kinh nên khi trái gió trở trời thường xuyên bị đau nhức. Hơn 1 năm tham gia, chị Trinh dự nhiều lớp yoga, chữa trị, hỗ trợ vận động xương cốt cho người khuyết tật.

Chị Trinh chia sẻ: "Chúng tôi không được khỏe mạnh như mọi người mà thường xuyên đau ốm. Những lớp yoga, lớp vận động đã cải thiện tình trạng đau nhức của tôi rất nhiều. Chúng tôi còn được nhiều chuyên gia tư vấn về tâm lý giúp mọi người thay đổi nhiều suy nghĩ, tự tin giao tiếp và gắn kết với cộng đồng hơn".

Tạo thêm nhiều giá trị cho cộng đồng

Theo chị Mai Thị Dung - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và hòa nhập cộng đồng (Cormis), các hoạt động của trung tâm hướng đến người khuyết tật gồm chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tìm kiếm việc làm phù hợp với năng lực bản thân, cung cấp các kỹ năng mềm cho người khuyết tật.

Từ đó giúp họ nâng cao chất lượng cuộc sống, thay đổi suy nghĩ về bản thân, tự tin hòa nhập cuộc sống và tạo được thêm nhiều giá trị có ích cho cộng đồng.

Thời gian tới, dự định của Trung tâm Nghiên cứu và hòa nhập cộng đồng là sẽ nâng cao khả năng phòng, chống thiên tai cho người khuyết tật tại khu vực miền Trung. Những người điếc, mù thường gặp khó khăn hơn để tiếp nhận cảnh báo thiên tai.

Các hoạt động của trung tâm hướng đến người khuyết tật gồm chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tìm kiếm việc làm phù hợp... Ảnh: Mai Hương
Vì vậy, Trung tâm Nghiên cứu và hòa nhập cộng đồng sẽ tạo những mạng lưới hỗ trợ giúp họ sớm nhận được những cảnh báo, cũng như có những kỹ năng để bảo đảm an toàn cho bản thân.

Bên cạnh đó, Trung tâm Nghiên cứu và hòa nhập cộng đồng sẽ nỗ lực để đưa công nghệ thông tin vào hỗ trợ giáo dục cho người mù thông qua phần mềm Daisy, tạo điều kiện cho nhiều người được học tập hơn.

"Chúng tôi cũng tiếp tục duy trì việc tìm kiếm các đầu ra cho sản phẩm tái chế để nâng cao hơn nữa thu nhập cho người khuyết tật và các chương trình chăm sóc sức khỏe cho họ" -  chị Dung cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn