MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Gia đình bà Hà Thị Chiển (65 tuổi, đảng viên vừa được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng) đã hiến hơn 2.000 mét vuông đất để xây trường mầm non. Ảnh: Minh Chuyên

Đảng viên tỉnh Hòa Bình hiến đất xây dựng nông thôn mới

Minh Chuyên LDO | 12/10/2023 15:12

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Hòa Bình, có rất nhiều đảng viên tiên phong, tình nguyện hiến đất để mở rộng đường làng, ngõ xóm, xây dựng công trình, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

Đảng viên tiên phong hiến đất

Đầu tháng 10.2023, PV Báo Lao Động có mặt tại xã Mỵ Hòa (huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) - đây là xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. PV được ông Hà Công Tiến - Phó Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Hòa - dẫn đi thăm các cơ sở vật chất mới của xã khi được đạt chuẩn nông thôn mới.

Ông Tiến chia sẻ, quá trình địa phương xây dựng nông thôn mới có tổng số 164 hộ dân hiến đất với 6.320 m2. Có nhiều đảng viên đã tiên phong hiến đất, trong đó, gia đình đảng viên Hà Thị Chiển đã hiến gần 2.200 m2.

Khi đến xóm Mị (Trường Mầm non xã Mỵ Hòa), công trình vừa được xây mới, khang trang và đầy đủ tiện nghi từ trong phòng học đến sân trường. Đây lại là công trình được xây dựng trên phần lớn đất hiến tặng của một đảng viên.

Bà Chiển chia sẻ với PV Báo Lao Động. Ảnh: M.C

Bà Hà Thị Chiển (65 tuổi, vừa nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng) chia sẻ: "Năm 2020, sau khi biết xã đang cần quỹ đất để xây dựng trường mầm non, gia đình tôi đã hiến đất mà gia đình đang sử dụng".

Theo bà Chiển, khi quyết định hiến đất để xây dựng công trình chung, cũng có nhiều người thắc mắc rằng, đất ở Kim Bôi đang sốt mà lại hiến. Thậm chí, còn có nhiều môi giới bất động sản đến trả giá cao nhưng gia đình không bán.

“Đóng góp cho lợi ích chung thì chúng tôi không sợ mình bị thua thiệt. Khi trường học khang trang, đường xá đi lại thuận tiện, kinh tế người dân cũng nhờ đó mà phát triển” - bà Chiển nói.

Trạm y tế xã Định Cư, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Ảnh: M.C

Còn tại xã vùng cao Định Cư, huyện Lạc Sơn, khi thấy trạm y tế của xã xuống cấp, gia đình bà Bùi Thị Nga (đảng viên, giáo viên trên địa bàn xã) đã bàn bạc và hiến 600 m2 để xây dựng cơ sở y tế mới, trong khi gia đình chỉ có hơn 1.000 m2 đất trồng trọt.

“Tiếc thì có một chút nhưng vì sức khỏe cộng đồng, vì người dân trong xã. Thêm nữa, xã đang trong giai đoạn xây dựng nông thôn mới thì đóng góp này cũng chỉ được một phần nhỏ thôi” - bà Nga khiêm tốn nói.

Bà Bùi Thị Nga đã hiến hơn 600 m2 đất để xây dựng trạm y tế. Ảnh: M.C

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Huệ - Trạm trưởng Trạm y tế xã Định Cư, từ khi có cơ sở mới, người dân mắc các bệnh nhẹ được khám và điều trị tại đây, ai nấy cũng đều phấn khởi tin tưởng.

Ông Bùi Văn Tẩn - Bí thư Đảng ủy xã Định Cư - cho hay, mặc dù hoàn cảnh không mấy khá giả nhưng bà Bùi Thị Nga vẫn nêu cao tinh thần đảng viên gương mẫu, hiến đất xây trạm y tế, góp phần trong phong trào xây dựng nông thôn mới của địa phương. Bà Nga cũng được tỉnh Hòa Bình công nhận điển hình tiên tiến năm 2022.

Nêu cao tinh thần đảng viên gương mẫu

Tại xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, nhiều công trình đang được xây dựng, địa phương hiện dồn lực cho việc xây dựng nông thôn mới với mục tiêu sẽ về đích vào năm 2025.

Ông Quách Đình Vận - Chủ tịch UBND xã - cho biết, qua sự vận động của cấp ủy, chính quyền, nhiều cán bộ, đảng viên, nhân dân đã tự nguyện hiến đất, ngày công lao động để phục vụ phòng trào xây dựng nông thôn mới.

Theo ông Vận, trước tình hình khan hiếm nguồn đất, đảng viên Bùi Văn Thành (SN 1980, trú xóm Vố, xã Kim Bôi) đã hiến 2.000 m2 đất để phục vụ việc san lấp xây dựng công trình sân vận động của xã.

Ông Bùi Văn Thành chia sẻ, sau khi nắm được chủ trương và thấu hiểu sự khó khăn của địa phương, gia đình đã chủ động, tự nguyện hiến đất để phục vụ quá trình xây dựng nông thôn mới được diễn ra thuận tiện và nhanh chóng.

Toàn tỉnh Hòa Bình đã có 73/129 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Minh Chuyên

Ông Nguyễn Hoàng Thư - Bí thư huyện ủy Kim Bôi - cho biết, với sự đồng thuận cao, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và phát huy tốt vai trò chủ thể của nhân dân, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả. Đến nay, diện mạo nông thôn của địa phương ngày càng thay da, đổi thịt, đời sống người dân không ngừng được nâng lên.

Theo ông Thư, với tinh thần gương mẫu đi đầu, nhiều cán bộ, đảng viên đã tham gia tích cực trong phòng trào xây dựng nông thôn mới. Nhiều đảng viên hiến hàng nghìn mét vuông đất để phục vụ xây dựng các công trình, đường xá, giúp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Nông thôn mới giúp đời sống nhân dân được nâng cao. Ảnh: Minh Chuyên

“Thời gian tới, Đảng bộ huyện sẽ tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo động lực thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh.

Mỗi đảng viên luôn nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và nêu gương đi đầu. Đặc biệt là trong phong trào xây dựng nông thôn mới” - Bí thư Huyện ủy Kim Bôi nhấn mạnh.

Hiện nay, toàn tỉnh Hòa Bình 73/129 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn kiểu mẫu. Có 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành, đạt chuẩn nông thôn mới gồm thành phố Hòa Bình (năm 2018), huyện Lương Sơn (năm 2019), huyện Lạc Thủy (năm 2020).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn