MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đội tuyên truyền thông tin “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà soát từng thông tin” về mộ iệt sĩ. Ảnh: PV

Đội tuyên truyền tri ân và hành trình tìm mộ liệt sĩ trên đất bạn Campuchia

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ LDO | 25/07/2022 06:04
Kiên Giang - Phát huy hiệu quả của mô hình “Đội tuyên truyền tri ân”, việc xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giảm bớt khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đội K92 trên đất bạn Campuchia.

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà soát từng thông tin”

Việc xác minh cụ thể, chính xác thông tin về vị trí chôn cất là yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định đến kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đồng thời giảm bớt phần nào những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ban Chỉ huy Đội K92 đã tuyển chọn những cán bộ có kỹ năng giao tiếp tốt, am hiểu phong tục tập quán và thông thạo tiếng Campuchia để thành lập mô hình “Đội tuyên truyền tri ân”.

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà soát từng thông tin”, trước khi Đội K92 triển khai các hoạt động đào tìm, “Đội tuyên truyền tri ân” được giao nhiệm vụ phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị LLVT của Vương quốc Campuchia nơi đơn vị đến thực hiện nhiệm vụ đến từng nhà người dân trong khu vực dự kiến đào để tuyên truyền giúp bà con hiểu nhiệm vụ, công việc của Đội. Ngoài ra thông tin cho bà con nắm được các chế độ, chính sách đối với người cung cấp thông tin, đồng thời xác minh độ chính xác của các thông tin đã nắm được, thu thập thêm thông tin mới từ người dân.

Với kinh nghiệm nhiều năm thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn, các thành viên trong đội đã tìm kiếm, gặp gỡ những người cao tuổi để thu thập, phân tích các nguồn thông tin, từ đó tham mưu cho Ban Chỉ huy Đội vẽ nên sơ đồ mộ chí.

Thượng úy QNCN Danh Ny, Thành viên Đội Tuyên truyền Tri ân, Đội K92, Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang cho biết: “Mỗi địa phương mỗi phong tục, tập quán khác nhau, việc truyền tải thông tin cũng gặp không ít khó khăn, đặc biệt là trên đất bạn. Chúng tôi vừa thực hiện thu thập thông tin vừa hỗ trợ giúp đỡ bà con nên tạo được sự gần gũi, nâng cao lòng tin với bà con, từ đó việc nắm bắt, xác minh thông tin về mộ liệt sĩ được chính xác hơn, giúp việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ được thuận lợi và nhanh chóng hơn”.

Từ những lần gặp gỡ, trao đổi với bà con địa phương, “Đội tuyên truyền tri ân” cũng nắm được nhiều nguồn tin mới, có giá trị về mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh trên đất bạn, giúp công tác tìm kiếm, quy tập đạt kết quả cao hơn.

Bộ đội Việt Nam thiết thân với người dân trên đất bạn

Mỗi ngày rong ruổi trên xe máy hàng trăm cây số, vượt qua nhiều địa hình và thời tiết khác nhau nhưng sự tin tưởng trao gửi những thông tin quý giá, những cái bắt tay, nụ cười của người dân trên đất bạn có lẽ là phần quà lớn nhất làm vơi đi khó khăn, vất vả của từng thành viên trong “Đội tuyên truyền tri ân” nói riêng và cán bộ, chiến sĩ đội chuyên trách K92 nói chung.

Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang cho biết: “Trong thời gian qua, Đảng ủy – Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Đội K92 triển khai quyết liệt nhiều biện pháp, trong đó có việc triển khai thực hiện mô hình “Đội tuyên truyền tri ân”. Mô hình đã phát huy được hiệu quả thiết thực, thể hiện qua việc thu thập được rất nhiều thông tin quý về liệt sĩ và mộ liệt sĩ, góp phần giúp đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong điều kiện thông tin về mộ liệt sĩ ngày càng ít dần và độ chính xác không cao”.

Nhiều thông tin quý về liệt sĩ và mộ liệt sĩ góp phần giúp Đội K92 thực hiện tốt việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh: PV

Những ngày thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn, Đội K92 cũng đã làm rất nhiều việc thiết thực giúp cho người dân Campuchia như tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, giúp nhân dân đắp đê ngăn nước, đắp nền nhà, cắt lúa và nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

Ngài đại tá Tếp Âm, Phó Chỉ huy trưởng tiểu khu Quân sự tỉnh Kampot, vương quốc Campuchia cho biết: “Được sự phân công của Chỉ huy trưởng Tiểu khu Quân sự tỉnh Kampot, bản thân tôi phối hợp với đội K92, Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang tham gia tìm kiếm cất bốc hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Kampot. Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa đội với chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân của tỉnh Kampot được thực hiện rất tốt. Riêng với đội tuyên truyền tri ân thì thực hiện rất hiệu quả công tác tuyên truyền trong nhân dân, từ đó đã nắm được nhiều thông tin và tìm kiếm được nhiều hài cốt”.

Hơn 20 năm qua, đội K92 đã tìm kiếm, quy tập và đưa về nước an táng 2.079 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh trên đất bạn Campuchia. Tính từ năm 2019 đến nay là giai đoạn đơn vị triển khai thực hiện mô hình “Đội tuyên truyền tri ân”, mặc dù gặp còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 song Đội K92 đã tìm kiếm, quy tập và đưa về nước an táng 81 hài cốt liệt sĩ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn