MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

"Dự án cho em" hỗ trợ 2.000 trẻ khó khăn ở vùng sâu, vùng xa

YẾN PHƯƠNG LDO | 21/08/2024 08:04

Sau hơn một năm thực hiện, “Dự án cho em” đã hỗ trợ khoảng 2.000 trẻ có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa của nhiều tỉnh, thành...

Dù chỉ mới là sinh viên năm 3 nhưng chàng trai Thạch Ngọc Hải (Trường Đại học Đồng Tháp) đã trở thành thủ lĩnh của “Dự án cho em”, với nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho những trẻ có hoàn cảnh khó khăn ở vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa của các tỉnh, thành tại ĐBSCL và một số vùng khác.

Ngọc Hải trong các hoạt động hỗ trợ trẻ em vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa. Ảnh: NVCC

Ngọc Hải chia sẻ, bản thân sinh ra trong gia đình không có đầy đủ tình cảm của cha, mẹ nên rất đồng cảm với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn và mồ côi. Chính vì thế, Ngọc Hải và các bạn sinh viên chung tấm lòng đã thành lập “Dự án cho em” vào ngày 1.6.2023.

Dự án hỗ trợ về vật chất, tinh thần và giáo dục cho các em nhỏ, điển hình là trao những phần quà, bánh, tập, sách, quần áo, xe đạp cho học sinh khó khăn, với sự đồng hành của các mạnh thường quân đứng phía sau.

Thời điểm đầu, do chỉ mới là sinh viên nên Ngọc Hải gặp không ít trở ngại trong quá trình vận động sự ủng hộ từ các mạnh thường quân. Bên cạnh đó, việc tổ chức và vận hành cũng gặp khó khăn khi chỉ có 5 thành viên thực hiện. Song, đến nay, dự án đã nhận được sự hưởng ứng của hơn 1.000 thành viên, hầu hết đều là các bạn trẻ, sinh viên trên khắp cả nước.

Nụ cười của các trẻ nhỏ khi nhận những phần ăn từ "Dự án cho em". Ảnh: NVCC

“Dự án cho em” được thực hiện theo mô hình “trạm”, tổng có 22 “trạm” với những mô hình riêng. Mỗi tháng, dự án sẽ thực hiện từ 2 - 4 hoạt động tại vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa của các tỉnh, thành ở ĐBSCL. Ngoài ra, dự án còn thực hiện chương trình phát sữa cho trẻ em vùng cao ở tỉnh Lâm Đồng.

“Mỗi khi tổ chức hoạt động, các thành viên thường di chuyển bằng xe máy vượt hàng trăm cây số đến địa điểm khảo sát, kết nối với địa phương để thực hiện chương trình. Mỗi hoạt động sẽ có từ 20 - 30 thành viên tham gia”, Ngọc Hải cho hay.

Nguyễn Thị Thảo Vy - Phó Chủ nhiệm của dự án - cho rằng, đây là môi trường giúp em và các bạn sinh viên có thể vừa học tập, vừa làm thiện nguyện và vừa phát huy được nhiều kỹ năng. “Trong những lần thực hiện chương trình, nhìn thấy các em nhỏ vui, hạnh phúc khi nhận được những phần quà, thưởng thức những bữa ăn ngon, đó chính là động lực để em và các bạn kiên trì thực hiện dự án này”.

Chương trình phát sữa cho trẻ em vùng cao. Ảnh: NVCC

Ngọc Hải thông tin, sau hơn một năm thực hiện, đến nay “Dự án cho em” đã hỗ trợ được khoảng 2.000 trẻ nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi và khuyết tật. Thời gian tới, dự án sẽ hướng tới giáo dục, hỗ trợ tủ sách và chia sẻ những kỹ năng sống cho các em học sinh ở vùng sâu, vùng xa.

Theo anh Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Đồng Tháp, Ngọc Hải là gương cán bộ Đoàn, Hội bản lĩnh tiêu biểu của trường. Đặc biệt, các chương trình, dự án hướng đến cộng đồng của Ngọc Hải đã góp phần cổ vũ mạnh mẽ tinh thần, nhiệt huyết cống hiến sức trẻ trong học tập, rèn luyện và đóng góp cho cộng đồng trong tất cả cán bộ Đoàn, Hội của nhà trường.

Với những thành tích xuất sắc trong học tập và đóng góp nhiều hoạt động ý nghĩa, Ngọc Hải vừa đoạt giải “Gương mặt trẻ tiêu biểu đất Sen Hồng năm 2024”. Trước đó, Ngọc Hải là sinh viên duy nhất của Trường Đại học Đồng Tháp nhận “Giải thưởng Sao Tháng Giêng” 2023 do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng; giấy chứng nhận đã tham gia tích cực hoạt động vì cộng đồng của Trung tâm Tình nguyện quốc gia…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn