MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dân phá rào, hiến đất, chung tay nhựa hoá đường khu dân cư. Ảnh: Ngọc Minh.

Giữa thành phố, dân phá rào, hiến đất, chung tay nhựa hoá đường khu dân cư

Ngọc Minh LDO | 14/09/2023 10:29

Phú Thọ - Thành phố Việt Trì đang đẩy mạnh nâng cấp từng ngõ ngách tại các khu dân cư lên bê tông nhựa.

Là thành phố đô thị loại I đang trong tiến trình đô thị hóa nhanh, những tuyến trong ngõ xóm ở thành phố Việt Trì cũng được nâng cấp trở nên khang trang, sạch sẽ và rộng rãi hơn.

Nhận thấy nhiều con đường bê tông trong khu dân sinh qua nhiều năm đã xuống cấp và tương đối chật hẹp. Thành phố đã huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông, nhất là thực hiện xã hội hóa đầu tư cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông khu dân cư, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân và sự phát triển chung của thành phố.

Trong năm 2023, thành phố Việt Trì đã có 10 trên tổng 22 phường, xã đăng ký kế hoạch thảm nhựa đường với 62 tuyến đường.

Hiến đất làm đường, hoàn thiện hệ thống thoát nước trong khu dân cư. Ảnh: Ngọc Minh.

Với phương thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm, cùng với nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ, người dân cũng chủ động đóng góp mặt bằng và kinh phí để việc trải nhựa được diễn ra thuận lợi.

Hầu như đoạn đường nào sửa cũng cần mở rộng ra vài mét, nhưng rất ít tuyến đường gặp trục trặc trong việc giải phóng mặt bằng. Người dân đều ủng hộ, phá tường rào, sân cổng để hiến đất làm đường.

Ông Nguyễn Thế Vinh - Tổ trưởng Tổ dân phố 3 (Khu Thông Đậu, phường Minh Nông) chia sẻ: “Khi có chủ trương đổ nhựa hoá con đường trong khu, mọi người đều thống nhất cao. Chỉ sau 2 buổi họp, mọi người thống nhất là máy móc vào thi công luôn”.

Mở rộng mặt đường. Ảnh: Ngọc Minh.

Vị tổ trưởng còn nói thêm, trước khi nhựa hóa không lâu, gần chục hộ dân trong con hẻm nhà ông tự góp tiền đổ bê tông lại mặt đường. Tuy nhiên, khi có chủ trương làm lại đường đi trong khu, họ vẫn ủng hộ, đóng kinh phí theo đầu người đầy đủ, tích cực vận động các hộ dân khác.

Trên đoạn đường giao cắt giữa đại lộ Hùng Vương và đường Lạc Long Quân (phường Minh Nông), khi nhựa hoá con đường, hơn 50 hộ dân tự nguyện hiến mỗi nhà vài chục mét vuông để mở rộng gần 2m cho con đường.

Nhà anh Nam có mở kinh doanh quán ăn uống trên đoạn đường này, công việc làm ăn bị ảnh hưởng không ít. Dù vậy, gia đình anh chính là hộ hiến nhiều đất nhất tại đây.

“Trong thời gian thi công, việc đi lại khó khăn nên lượng khách đến quán giảm. Sau khi lùi vào trong, mặt bằng quán bị ảnh hưởng ít nhiều, phải giảm số bàn ăn; hàng rào, mái tôn, biển bạt của quán sẽ cần làm lại toàn bộ” - anh Nam nói.

Không gian sạch đẹp rộng rãi sau khi tất cả cùng đồng lòng làm việc. Ảnh: Ngọc Minh.

Sự đoàn kết và đồng lòng của người dân địa phương đã giúp cho bộ mặt đường sá thay đổi nhanh chóng. Việc bà con Nhân dân tự nguyện hiến đất, dịch tường rào trên đất thổ cư hay cây xanh, rau màu trên đất nông nghiệp trong thời buổi “tấc đất tấc vàng” rất đáng quý.

Ông Phan Minh Đức - Trưởng khu dân cư Thông Đậu (phường Minh Nông) tự hào chia sẻ: “Người dân hiểu rằng con đường mới sẽ giúp việc đi lại thoải mái, đảm bảo an toàn giao thông, đời sống sinh hoạt được nâng cao. Với sự phấn khởi và đoàn kết đó, hiện nay, riêng ở Thông Đậu đã hoàn thiện trải nhựa 6 tuyến đường trong khu dân cư với tổng diện tích là 4.029m2”.

Hết góp tiền, góp đất, người dân còn tích cực góp công sức vào công việc làm đường. Họ xông xáo giúp đỡ phá tường rào, đào cống thoát nước, dọn dẹp đất đá, trồng và đặt dãy cây hoa dọc đoạn đường mới...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn