MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chương trình "Mẹ đỡ đầu" giúp trẻ em mồ côi vùng cao Hòa Bình có cơ hôi học tập, phát triển. Ảnh: Công an Hòa Bình

Lan toả yêu thương từ chương trình "Mẹ đỡ đầu" với trẻ mồ côi ở Hòa Bình

Khánh Linh LDO | 21/12/2022 16:03

Chương trình "Mẹ đỡ đầu" đã và đang lan tỏa yêu thương, giúp những trẻ em mồ côi ở vùng cao Hòa Bình có thêm điều kiện học tập và vươn lên trong cuộc sống. 

Những ngày cuối năm, khi từng cơn gió lanh cắt da cắt thịt liên tục dội về, căn nhà nhỏ của cô bé Xa Khánh Thi (SN 2011, xóm Giáp Đắt 1, xã Giáp Đắt, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình) vừa được sắm thêm ít vật dụng và đồ dùng học tập mới, phục vụ cho việc học của cô gái nhỏ. 

Khi đoàn đến, cô gái dân tộc Tày 10 tuổi, có phần bé nhỏ hơn các bạn cùng trang lứa nấp sau lưng bà ngoại. Tuy nhiên, ngay sau khi nhìn thấy các "mẹ", một nụ cười thơ ngây đã nhoẻn trên gương mặt gầy gò của cô gái nhỏ. 

Thi là một trong số 19 em đang được nhận đỡ đầu từ chương trình "Mẹ đỡ đầu" của Hội LHPN Công an tỉnh Hòa Bình do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động.

 Em Xa Khánh Thi (xã Giáp Đắt, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình) được nhận hỗ trợ từ chương trình "Mẹ đỡ đầu". Ảnh: Công an Hòa Bình

Đại úy Đặng Thị Hoa - Phó Chủ tịch Hội LHPN Công an tỉnh Hòa Bình cho biết: "Khi chúng tôi đến lần đầu tiên, do ít được tiếp xúc với người lạ nên Thi sợ, chỉ biết ôm chặt lấy bà ngoại và chực bật khóc. Mãi một lúc sau dần quen, cô bé mới dám nói, cười". 

Qua tìm hiểu được biết, mẹ Thi mất ngay khi em vừa sinh ra, bố em đi đâu không rõ, cũng chưa một lần về thăm. Cứ như vậy, Thi lớn lên trong tình yêu thương của ông bà ngoại từ nguồn thu nhập ít ỏi từ trồng lúa và làm nương rẫy. 

Với nguồn kinh phí vận động, Hội phụ nữ Công an tỉnh Hòa Bình đã quyết định nhận đỡ đầu cháu Thi với mức hỗ trợ 6 triệu đồng/năm và trao tặng thêm 1 bộ bàn học cùng 1 triệu đồng ngoài kinh phí hỗ trợ định kỳ.

Tương tự Khánh Thi, cô bé Bùi Thanh Hằng (SN 2016, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) gần 1 năm nay cũng đã và đang nhận được hỗ trợ từ chương trình "Mẹ đỡ đầu". 

Thông tin từ Công an tỉnh Hòa Bình, gia đình Hằng thuộc diện đặc biệt khó khăn, bố bỏ đi khi em chưa lọt lòng. Mẹ Hằng không được bình thường, lại mắc bệnh hiểm nghèo, liệt một bên chân, tay, di chuyển khó khăn. Thu nhập chính của gia đình dựa vào việc làm thuê của mẹ. Cứ ai thuê gì làm nấy, miễn sao có tiền để mẹ con sống qua ngày. 

 Em Bùi Thanh Hằng (xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) sống với người mẹ liệt trong căn nhà dột nát. Ảnh: Công an Hoà Bình

Ngôi nhà hai mẹ con ở cũng là nhà tranh, vách đất, dột nát và được chắp vá bằng những tấm bạt xung quanh. Mỗi khi mưa bão, Hằng và mẹ lại phải sang trú nhờ nhà ông bà ngoại. 

Hằng cũng là trường hợp duy nhất trong số 19 em trong chương trình "Mẹ đỡ đầu" được nhận hỗ trợ 1,5 triệu đồng/tháng. 

Trao đổi với PV, Đại úy Đặng Thị Hoa - Phó Chủ tịch Hội LHPN Công an tỉnh Hòa Bình cho biết: "Qua khảo sát, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có trên 3.000 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. Trong đó, có 106 trẻ mồ côi cả cha lần mẹ. Hiện Hội LHPN Công an tỉnh Hòa Bình đang nhận đỡ đầu cho 19 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn và 2 con cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Với 19 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, các cháu được hỗ trợ tài chính hàng tháng và sách vở, đồ dùng học tâp, xe đạp, sửa chữa nhà ở. Với tổng kinh phí cố định 130 triệu đồng/năm". 

Trải qua 8 tháng thực hiện, chương trình "Mẹ đỡ đầu" đã hỗ trợ được những mảnh đời bất hạnh, giúp các con được sống trong tình yêu thương của xã hội, có thêm cơ hội học tập, phát triển. 

Cũng theo Hội phụ nữ Công an tỉnh Hòa Bình, ngoài kinh phí cố định hàng tháng cho các bé, đến nay, đơn vị đã hỗ trợ 1 chiếc xe đạp, 2 bộ bàn học, 15 triệu tiền mặt và đồ dùng học tập cho các con. 

"Thời gian tới, chúng tôi mong muốn chương trình "Mẹ đỡ đầu" sẽ nhận được sự đồng hành, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân. Giúp nhiều hơn nữa những đứa trẻ thiệt thòi cơ thêm cơ hội học tập, phát triển" - Đại úy Hoa nói thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn