MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các em có hoàn cảnh khó khăn được học kiến thức như ở các trường học bình thường. Ảnh: Hữu Long

Lớp học miễn phí dành cho trẻ em cơ nhỡ ở Nha Trang

Hữu Long LDO | 08/02/2024 06:00

Khánh Hòa - Các lớp học miễn phí được duy trì trong suốt hàng chục năm qua đã thay đổi số phận của nhiều trẻ em cơ nhỡ.

Từ năm 1992 đến nay, tại chùa Lộc Thọ (xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang) đã tổ chức nhiều lớp học miễn phí cho trẻ em khó khăn, cơ nhỡ trên địa bàn. Những lớp học không những truyền dạy kiến thức mà qua đó, còn lan tỏa tình yêu thương. Nhiều trẻ em được học tại ngôi chùa này đã thay đổi cuộc đời.

Cô Bùi Thị Thảo (60 tuổi, giáo viên về hưu tại Nha Trang) là một trong những người tham gia vào công tác giảng dạy tại chùa Lộc Thọ nhiều năm qua.

Cô Thảo cho biết, lớp học tại chùa được mở vào năm 1992 do sư bà Thích Nữ Diệu Ý (đã viên tịch năm 2014) sáng lập. Việc mở lớp nhằm chia sẻ nỗi vất vả với những gia đình khó khăn; đặc biệt khi nhiều bậc phụ huynh làm nghề lao động, không có thời gian chăm lo cho con cái. Từ đó, sư bà Thích Nữ Diệu Ý đã quyết định mở lớp học dạy con chữ, dạy đạo đức để các em có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ, không có điều kiện thuận lợi để đến trường.

Lớp học tại chùa Lộc Thọ đã hoạt động được hơn 30 năm với nhiều thế hệ thầy cô tình nguyện. Như trường hợp cô Thảo vào dạy năm 2010.

Ban đầu, lớp học chỉ hơn 40 học sinh và chủ yếu dạy 2 môn Toán và Tiếng Việt. Đến nay chùa Lộc Thọ có 5 phòng, trong đó có 2 phòng dành cho các bé mẫu giáo với tổng số 170 học sinh.

Lớp học ở chùa Lộc Thọ đã giúp nhiều em nhỏ khó khăn, cơ nhỡ theo đuổi chương trình học chính quy của Bộ GDĐT. Ảnh: Hữu Long

Vì là lớp học đặc biệt dành cho những trẻ em khó khăn nên việc soạn bài, định hướng nội dung dạy đều được cô Thảo chuẩn bị kỹ lưỡng. Cùng với quá trình chuẩn bị nội dung bài giảng, cô Thảo còn chủ động liên lạc với chính quyền, ngành giáo dục để công nhận lớp học tình thương.

Những dãy lớp trong khuôn viên chùa giờ trở thành một điểm trường của trường Tiểu học Vĩnh Ngọc. Cô Thảo chia sẻ, việc địa phương công nhận lớp học nói trên là một cơ sở quan trọng để các bé có học bạ, thuận lợi cho việc học lên cao hơn.

Không chỉ được trang bị kiến thức, học sinh được học thêm kỹ năng sống, tiếng Anh thông qua tình nguyện viên đứng lớp.

Anh Khoa và cô Thảo có thời gian công tác lâu năm tại lớp học chùa Lộc Thọ. Ảnh: Hữu Long

Anh Lại Đăng Khoa - trưởng nhóm tình nguyện viên -cho biết, tham gia vào giảng dạy kỹ năng sống, nhóm thường hướng tới việc truyền đạt về giá trị về đạo đức, hội họa, âm nhạc; tránh để bị xâm hại tình dục, bị bắt nạt...

Lớp học tại chùa Lộc Thọ đã góp phần thay đổi được cuộc đời của nhiều em học sinh. Có nhiều em theo học tại chùa đã học hết cấp 3, lên đại học.

Ông Nguyễn Trường Thọ - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc - đánh giá lớp học tình thương ở chùa Lộc Thọ rất có ý nghĩa với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện đến trường học chính quy. Ông Thọ tin rằng qua lớp học ở chùa Lộc Thọ, nhiều em học sinh sẽ trân trọng những giá trị về cuộc sống. Từ đó, góp một phần nhỏ công sức của bản thân để làm cho xã hội tốt đẹp hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn