MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lớp học xoá mù chữ cho những người phụ nữ ở bản vùng cao Sui Thầu

Khánh Linh LDO | 06/06/2022 07:00
Lớp học xóa mù chữ của các thầy cô giáo ở thôn vùng cao Sui Thầu đang giúp đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây cải thiện chất lượng cuộc sống.

Những ngày này, giữa không gian tĩnh lặng của thôn vùng cao Sui Thầu, xã Chiến Phố, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang vang lên tiếng đánh vần ngọng nghịu của các nữ học viên đặc biệt. Đó là lớp học của 14 học viên nữ, họ là những lao động chính trong các gia đình.

Lớp học đặc biệt được tổ chức từ 3-4 buổi học mỗi tuần, một lớp phải duy trì được đến hết tập 5 (tương đương lớp 5) sau đó giấy chứng nhận hoàn thành chương trình xoá mù chữ sẽ được Trung tâm học tập cộng đồng của Huyện cung cấp khi các học viên hoàn thành bài kiểm tra đầu ra.

Lớp học xóa mù chữ đặc biệt ở thôn vùng cao Sui Thầu (Hoàng Su Phì). Ảnh: Khánh Linh

Dạy chữ ở vùng cao vốn đã khó khăn, vất vả, thì dạy chữ ở những lớp xóa mù chữ cho đối tượng cao tuổi, khả năng tiếp thu cũng hạn chế, càng gian nan hơn. Giáo viên giảng dạy được lựa chọn kỹ, ưu tiên người địa phương.

Đến giờ học môn toán, ai cũng “vò đầu bứt tai” tính toán những con số, chị nào hiểu hơn sẽ giải thích cho chị nào còn chưa hiểu hoặc thầy giáo sẽ qua từng bàn hỗ trợ. Ảnh: Khánh Linh

Thầy giáo Nùng Sử Phượng, Phó Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng của xã Chiến Phố là giáo viên phụ trách lớp học. Là người dân tộc Nùng ở địa phương và kinh nghiệm hơn 24 năm trong công tác giáo dục nên việc hiểu rõ về phong tục tập quán, trao đổi bằng tiếng dân tộc với học viên, giúp việc giảng dạy của anh cũng thuận lợi hơn. 

Các lớp xóa mù chữ học dành cho người lớn tuổi đã không còn xa lạ ở các bản vùng cao của Hà Giang. Ảnh: Khánh Linh

Những đôi bàn tay sạm nắng, chai sần của các chị em người Nùng vốn chỉ quen cầm cuốc, nay xòe ra làm phép tính đơn giản hoặc vụng về cầm bút tô từng nét chữ chưa tròn, nhưng ai cũng miệt mài, mong học được cái chữ.

Chủ tịch UBND xã Chiến Phố Lù Seo Seng, cho biết: “Thôn Sui Thầu có hơn 100 hộ, chủ yếu là người Nùng. Khoá học xoá mù chữ ở Sui Thầu dành cho chị em phụ nữ, bởi trước đây chị em vốn ngại hoặc ít có điều kiện được đi học.

Việc dạy phát âm tiếng phổ phông cho học viên gặp khó khăn do chị em đã quen sử dụng tiếng dân tộc. Lúc đầu do tâm lý e ngại, tự ti, nên lớp học có ngày vắng ngày đủ. Dần dần, người này rủ người kia, được tiếp xúc với con chữ, thì họ rất hào hứng, lớp học ngày càng đông. Dù nét bút còn vụng về, nhưng ai nấy đều rất hăng say học tập, mong sớm biết đọc, biết viết".

Không lúc nào rảnh tay với công việc nương rẫy nhưng chị Chích không vắng mặt bất kì buổi học nào. Ảnh: Khánh Linh

Chị Lù Thị Chích hàng ngày phải đi làm nương và những công việc gia đình nhưng ngày nào có lớp học chị cũng dậy từ 5 giờ sáng để tới lớp. Chị Lù Thị Chích vui vẻ chia sẻ:

"Nghe mọi người trong thôn vận động, tôi đăng kí tham gia lớp học với mong muốn biết viết được tên mình, đọc được tin nhắn trên điện thoại, giao tiếp được bằng tiếng phổ thông mỗi khi xuống chợ huyện. Bây giờ tôi đã biết đọc, biết viết, thuộc bảng chữ cái và làm phép tính đơn giản rồi, tôi vui lắm".

Lớp học đến nay, đa số học viên đã biết đánh vần, đọc các bài thơ đoạn văn ngắn, làm được phép tính cộng trừ nhân chia với 2 chữ số. Đôi khi việc học vẫn bị gián đoạn bởi công việc mưu sinh hằng ngày nhưng họ đã biết quý trọng hơn con chữ, coi việc học là cái đích để cải thiện cuộc sống. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn