MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nam sinh Cần Thơ với dự án ý nghĩa lá lành đùm lá rách

MỸ LY LDO | 20/06/2023 11:15

"Nhìn thấy những hoàn cảnh vốn đã khó khăn nay phải chịu cực hơn nữa do dịch bệnh, mình muốn san sẻ một phần nào đó để cuộc sống họ đỡ chật vật hơn" - đó là lời tâm sự chân thành của bạn Lê Tấn Hiếu, người đã lập ra dự án thiện nguyện Lá Xanh với mong muốn hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn tại Cần Thơ.

Hành trình lá lành đùm lá rách

Ngay từ khi còn là học sinh cấp 2, bạn Lê Tấn Hiếu (20 tuổi, sinh viên Trường Đại học FPT TP Cần Thơ) đã tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Nhờ đó, Tấn Hiếu càng thấu hiểu và nuôi hy vọng xây dựng một dự án để giúp đỡ mọi người.

Để rồi, trong lần tham gia làm tình nguyện viên chống dịch COVID-19 ở địa phương, chính việc trực tiếp nhìn thấy những mảnh đời khốn khó đã thôi thúc Tấn Hiếu thành lập nên dự án Lá Xanh.

“Nhìn thấy những hoàn cảnh vốn đã khó khăn nay phải chịu cực hơn nữa do dịch bệnh, mình muốn san sẻ một phần nào đó để cuộc sống họ đỡ chật vật hơn. Thế nên, vào tháng 11.2021, sau khoảng thời gian cách ly do dịch COVID-19, mình đã thành lập dự án thiện nguyện Lá Xanh với mục đích cùng các bạn trẻ trên địa bàn thành phố Cần Thơ san sẻ một ít sức trẻ và tiền bạc của mình đến với các hoàn cảnh khó khăn" - Hiếu nói.

Tấn Hiếu (ngồi bên phải) và các thành viên của dự án Lá Xanh. Ảnh: NVCC

Nhóm của Tấn Hiếu hoạt động theo mô hình gây quỹ từ việc bán những sản phẩm như bánh tráng, mít sấy, trà ô long, trà chanh. Sau đó, lợi nhuận thu được sẽ dùng để mua cơm, các nhu yếu phẩm cần thiết để hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo, những hoàn cảnh khó khăn tại Cần Thơ.

Do gây quỹ từ việc buôn bán nên nguồn quỹ của nhóm đôi khi không được ổn định. Dù vậy, với tấm lòng giúp người, Tấn Hiếu vẫn cố gắng duy trì mỗi tháng hỗ trợ các suất cơm 0 đồng cho người vô gia cư. Còn nếu nguồn quỹ có điều kiện hơn, Tấn Hiếu sẽ thực hiện thêm một số chương trình nữa để san sẻ với những người cần giúp đỡ.

Thành viên của dự án Lá Xanh trao suất ăn 0 đồng đến những người khó khăn. Ảnh: NVCC

Đến nay, dự án thiện nguyện Lá Xanh do Hiếu làm trưởng nhóm đã gây quỹ và tổ chức được rất nhiều hoạt động thiết thực như thăm Trung tâm Nuôi trẻ mồ côi và nhiễm chất độc da cam - dioxin; thăm Nhà nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa, bữa ăn tình thương,...

Những tâm hồn đẹp gặp nhau

Tấn Hiếu cho biết, Lá Xanh hiện đang có khoảng 20 thành viên chính thức và gần 200 cộng tác viên tham gia hỗ trợ. Trong đó, các bạn công tác viên nếu muốn trở thành thành viên chính thức của dự án sẽ phải trải qua quá trình thử việc.

Nhưng dù là thành viên chính thức hay cộng tác thì họ đều là những người trẻ có tâm hồn đẹp, mong muốn góp sức giúp đỡ các mảnh đời khó khăn

Các thành viên của dự án Lá Xanh trong hoạt động thăm Trung tâm Nuôi trẻ mồ côi và nhiễm chất độc da cam - dioxin. Ảnh: NVCC

Là thành viên chính thức và tham gia rất nhiều hoạt động của Lá Xanh, bạn Vương Ngọc Minh (sinh viên Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh) mong muốn có thể cống hiến sức trẻ của mình cho cộng đồng nhiều hơn nữa.

"Khi tham gia nhóm, em cảm thấy trái tim mình trở nên ấm áp hơn. Ở nơi đó giúp em được đến gần với các hoàn cảnh khó khăn, được đồng cảm, được yêu thương. Qua đó, em cảm thấy mình thật sự còn rất may mắn và cần phải sống thật tốt, cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng, cho xã hội" - Ngọc Minh nói.

Những niềm vui nhận lại sau mỗi hoạt động thiện nguyện của Lá Xanh. Ảnh: NVCC

Biết đến và tham gia dự án Lá Xanh thông qua bạn bè giới thiệu, bạn Nguyễn Thị Phương Nhu (sinh viên Trường Đại học FPT TP Cần Thơ) vô cùng trân trọng những điều quý giá nhận lại sau mỗi hoạt động.

"Dự án thiện nguyện Lá Xanh là một hành trình cho đi và nhận lại những điều quý giá đối với thời thanh xuân của mình. Mình đã cống hiến sự nhiệt huyết của tuổi đôi mươi, góp một phần năng lực và sức trẻ của bản thân với mong muốn tạo nên những giá trị tốt đẹp cho xã hội. Sự cho đi đó không quá lớn lao hay vĩ đại, nhưng điều đó đã giúp mình chính chắn hơn, tự tin hơn" - Phương Nhu tâm sự.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn