MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngày cuối tuần tình nguyện thu hút hàng trăm người dân và các tổ chức, đoàn thể, các lực lượng đứng chân trên địa bàn biên giới. Ảnh: VT

Ngày cuối tuần tình nguyện nơi huyện nghèo biên giới

VĂN THÀNH CHƯƠNG LDO | 09/10/2022 11:03
Điện Biên - Ngày cuối tuần tình nguyện là phong trào do Ban Thường vụ huyện Nậm Pồ phát động trên toàn huyện nhằm cụ thể hóa việc "Học và làm theo Bác" bằng những hành động, việc làm thiết thực, ý nghĩa.
Hưởng ứng phong trào “Ngày cuối tuần tình nguyện” của Ban Thường vụ Huyện ủy Nậm Pồ, ngày 8.10, xã Nà Hỳ đã tổ chức làm đường bê tông thôn bản và thu hút hàng trăm người tham gia.
Toàn bộ kinh phí làm đường đều từ nguồn xã hội hóa với sự đóng góp ngày công của hàng trăm người dân và các lực lượng đứng chân trên địa bàn.
Hơn 70 học sinh cũng tình nguyện tham gia phụ giúp những phần việc đơn giản góp phần đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả.
Sau 1 ngày làm việc sôi nổi, trên tinh thần đoàn kết, tự nguyện, gần 200m đường bê tông tại bản Huổi Sang xã Nà Hỳ đã được hoàn thành.
Con đường bê tông dài gần 200m có chiều rộng 1,2m, dày 8cm dẫn vào điểm trường mầm non tại bản Huổi Sang.
Công trình hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, giáo viên và các em học sinh tại điểm trường đi lại thuận lợi hơn, đặc biệt vào mùa mưa lũ.
Theo ông Lê Khánh Hòa - Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ, Ban Thường vụ Huyện ủy phát động Phong trào “Ngày cuối tuần tình nguyện” nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 05, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
“Bên cạnh đó, phong trào còn là dịp để phát huy vai trò của các “Tổ dân vận cơ sở” và tập hợp sự đoàn kết, tạo nên sức mạnh tập thể góp phần làm cho mỗi thôn bản thay đổi diện mạo, đời sống người dân ngày càng được nâng cao” - ông Lê Khánh Hòa nói.
Là một trong những huyện biên giới nghèo và trẻ nhất cả nước, vấn đề của Nậm Pồ không chỉ là chuyện phát triển kinh tế, nâng cao cuộc sống người dân mà còn phải đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. 
Trước bộn bề khó khăn, huyện Nậm Pồ đã áp dụng nhiều giải pháp, trong đó việc thành lập 121 Tổ dân vận cơ sở tại 121 thôn bản là một mô hình khá toàn diện và đột phá để đưa cán bộ đến gần dân và lắng nghe từng tiếng nói người dân.
Mặc dù không ai có chuyên môn về xây dựng, nhưng sau khi tìm hiểu và được sự giúp đỡ của những người có chuyên môn, những phần việc khó nhất cũng được hoàn thiện một cách rất bài bản và đúng kỹ thuật.
Máy xúc cũng được huy động để san gạt tại những nơi có địa hình khó...
Có thể thấy, sau hơn 2 tuần phát động, phong trào “Ngày cuối tuần tình nguyện” đã có sức lan toả sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân.
Phong trào này nhằm tăng cường trách nhiệm, sự gắn bó của cấp ủy, chính quyền và mỗi cán bộ, đảng viên cùng với đồng bào vùng cao có thêm nhiều hành động thiết thực để góp phần xây dựng quê hương biên giới ngày càng giàu đẹp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn