MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nghĩa tình những chuyến xe chuyển viện miễn phí ở vùng quê nghèo

YẾN PHƯƠNG LDO | 25/11/2022 16:09
Với mong muốn hỗ trợ người bệnh ở quê đến bệnh viện kịp thời, ông Phạm Văn Chúc (quận Ô Môn, TP. Cần Thơ) đã vận động người thân góp tiền mua 3 chiếc xe cấp cứu từ thiện chuyển viện miễn phí. Hàng trăm những chuyến xe “0 đồng” đã được lăn bánh để hỗ trợ các bệnh nhân khó khăn nơi vùng quê nghèo.

“Cứu tinh” trong những lúc cấp bách

Sinh sống tại vùng quê nghèo xa trung tâm thành phố, chứng kiến bao cảnh người thân xung quanh bị bệnh mà không kịp đưa đến bệnh viện để cấp cứu, điều trị, năm 2011, ông Phạm Văn Chúc (54 tuổi, phường Thới An, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ) nhận thấy mô hình chuyển bệnh từ thiện có ý nghĩa thiết thực nên đã vận động người thân góp tiền mua xe và lập đội xe từ thiện.  

Ông Chúc lau chùi lại chiếc xe cấp cứu từ thiện cũ kĩ. Ảnh: Duy Tân

“Chiếc xe đầu tiên tôi mua là loại xe 4 chỗ cũ kĩ với giá hơn 50 triệu đồng ở TP.Rạch Giá (Kiên Giang), nhưng chạy được một thời gian thì xe hư liên tục, do thấy không đảm bảo an toàn nên tôi đã bán đi và mua chiếc xe 15 chỗ (xe cũ) để thay thế”, ông Chúc kể lại.

Tuy nhiên, do xe này không chuyên dụng để chuyển bệnh khi gặp những ca bệnh nặng, tai nạn, nên ông Chúc lại tiếp tục vận động người thân và bạn bè mua thêm 1 chiếc xe 7 chỗ  và 2 chiếc xe cứu thương chuyên dụng đã qua sử dụng về sửa lại, với tổng chi phí hơn 450 triệu đồng.

Từ đó, bất kể ngày hay đêm, dù là đoạn đường ngắn hay dài, chỉ cần nhận được cuộc gọi từ người bệnh là đội xe của ông Chúc lập tức phân công tài xế sẵn sàng lên đường hỗ trợ. Không chỉ kịp thời và miễn phí, mô hình này còn chuyên nghiệp và hiệu quả hơn khi trên xe được đầu tư đầy đủ các trang thiết bị chuyên dụng như băng ca, bình ôxy, túi cứu thương,... dành cho những trường hợp cấp cứu, bệnh nặng.

Chiếc xe cấp cứu chuyên dụng được mua cũ và sửa chữa lại, trang bị đầy đủ thiết bị cấp cứu. Ảnh: Duy Tân

Sự ra đời của những chuyến xe nghĩa tình 0 đồng như “cứu cánh” của những người bệnh khó khăn tại vùng quê nghèo này. Việc thiện nguyện dần lan tỏa, đến nay đội xe có sự tham gia của 4 tài xế, ngày càng có nhiều bệnh nhân, người nghèo trong và ngoài địa phương tìm đến đội xe của ông Chúc trong những lúc cấp bách.

Lấy lời cảm ơn làm động lực

Đội xe của ông Chúc đã tự lấy tiền túi của mình để lo các khoản chi phí như xăng xe, bảo dưỡng, đăng kiểm,… chỉ những khi không đủ kinh phí thì đội mới cần đến sự hỗ trợ của người thân, bạn bè. Nhờ đó mà hàng trăm những chuyến xe “0 đồng” đã được lăn bánh để hỗ trợ các bệnh nhân khó khăn.

Hàng trăm những chuyến xe “0 đồng” đã được lăn bánh để giúp đỡ bệnh nghèo nơi miệt vườn tại Cần Thơ. Ảnh: Duy Tân

Là người đầu tiên cùng ông Chúc góp tiền mua xe cấp cứu từ thiện, ông Trần Văn Ri (64 tuổi, phường Thới An, quận Ô Môn) cho biết: “Anh em chúng tôi cùng chung chí hướng nên cố gắng duy trì đội xe để giúp đỡ bà con địa phương. Có những trường hợp người bệnh đặc biệt khó khăn, chúng tôi sẵn sàng bỏ tiền túi để hỗ trợ thêm, chỉ mong phần nào giúp họ vượt qua cơn hoạn nạn”.  

Ông Nguyễn Văn Hai (71 tuổi, phường Thới An, quận Ô Môn) chia sẻ: “Bản thân tôi đã già yếu, trong một lần bị té may nhờ có đội xe đưa đến bệnh viện cứu chữa kịp thời nên giờ đã được hồi phục. Bà con địa phương, nhất là người già lúc đau yếu, đều nhờ vào đội xe này nên ai cũng biết ơn lắm”.  

Ngoài hoạt động đưa người bệnh đi cấp cứu, các thành viên trong đội xe cũng sẵn sàng hỗ trợ hết mình đối với những trường hợp các bệnh nhân đã tử vong cần đưa về quê để mai táng. “Khi nhận hỗ trợ những ca đưa thi thể về nhà, chứng kiến nhiều cảnh mất mát đau thương, chúng tôi ai nấy đều cố kìm nén nước mắt để đưa họ về với gia đình”, ông Chúc chia sẻ.  

Kết thúc mỗi chuyến xe, thù lao mà ông Chúc và anh em trong đội nhận lại đó là những lời cảm ơn từ người được giúp đỡ. Tuy là điều bé nhỏ nhưng những lời cảm ơn ấy chính là động lực để cả đội cố gắng tiếp tục duy trì công việc thiện nguyện này.

Theo ông Hà Văn Thêm - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Thới An (quận Ô Môn, TP. Cần Thơ) thông tin thêm, nhờ có đội xe cấp cứu của ông Chúc mà nhiều người dân địa phương được cấp cứu kịp thời và giảm được chi phí thuê dịch vụ xe chuyển bệnh nhân đi bệnh viện cấp cứu và từ bệnh viện về nhà; góp phần chăm lo sức khỏe và bảo đảm vấn đề an sinh xã hội cho người dân nơi đây.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn