MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân Đà Nẵng ủng hộ vật lực, tiếp sức người lao động TPHCM mùa dịch. Ảnh: Quang Duyên

Người dân Đà Nẵng ủng hộ vật lực, tiếp sức người lao động TPHCM mùa dịch

THUỲ TRANG LDO | 14/07/2021 06:00

Chưa chờ đến lúc toàn TPHCM thực hiện việc giãn cách theo chỉ thị 16 của Chính phủ, nhiều nhóm thiện nguyện tại TP.Đà Nẵng đã kêu gọi người dân chung tay góp sức để gửi tặng gạo, dầu ăn, thực phẩm… cho những người lao động nghèo ở TPHCM.

Trên trang cá nhân của mình, anh Hồ Ngọc Thanh – Chủ nhiệm CLB Bếp cơm vạn tình tại TP.Đà Nẵng cho biết, sau hơn 2 tuần phát động và thực hiện, chương trình “Người miền Trung giúp người khó khăn TPHCM” đã gửi tặng hơn 13 tấn gạo đến người dân các quận Gò Vấp, Quận 12, Bình Tân…

Được biết, chương trình đã thực hiện vận động và trao quà ngay cho người dân xóm trọ, lao động nghèo từ ngày 24.6 đến 8.7 vừa qua.

30 tấn gạo đã được nhóm anh Thanh kêu gọi ủng hộ gửi đến bà con nghèo tại TPHCM. Ảnh: Quang Duyên

“Còn gần 17 tấn gạo trong đợt quyên góp này, sau khi kết thúc giãn cách, chúng tôi sẽ quay lại hai quận Bình Tân và Tân Phú tặng gạo tiếp vì chương trình tại hai địa bàn này làm chưa xong. Một số điểm khác, chúng tôi đang lấy thông tin để khảo sát sau giãn cách. Chúng tôi dự kiến sẽ ngừng chương trình khi tặng hết 30 tấn gạo” – anh Thanh cho hay.

Đáng nói, để thực hiện được việc trao tặng số gạo này, anh Thanh đã kết hợp với các nhóm từ thiện tại TPHCM. Người Đà Nẵng góp gạo, người TPHCM góp sức giúp đỡ chính những người lao động, trong những xóm trọ nghèo, khu vực cách ly có nhiều công nhân tại TPHCM.

Cùng thời điểm này, anh Nguyễn Bình Nam – Chủ nhiệm CLB Bạn thương nhau của TP.Đà Nẵng cũng đã kêu gọi bạn bè ủng hộ quà cho người dân TPHCM.

“Tình hình những ngày qua cả nước vượt 1.000 ca mỗi ngày, trong đó TPHCM là nhiều nhất, thành phố hiện có nhiều người đang rất cần sự trợ giúp để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tôi rất mong mọi người tiếp tục hỗ trợ bà con lao động ở TPHCM, cụ thể là những người bán hàng rong, vé số, lượm ve chai, khuyết tật, neo đơn, công nhân, sinh viên mắc kẹt tại những dãy trọ không có việc làm… Bạn của tôi ở TPHCM sẽ thay mặt mọi người trao quà cho bà con. Mỗi phần quà dự kiến 5kg gạo, nước mắm, nước tương, trứng và rau” – anh Nam kêu gọi.

Chỉ vài ngày sau đó, nhiều khoản tiền ủng hộ đã được gửi về. Đến nay, 300 phần quà đã được anh Nam và nhóm từ thiện tại TPHCM trao đến tay người dân khu vực Quận 9.

Các tình nguyện viên tại TPHCM chạy đêm ngày để kịp gửi tặng quà của người Đà Nẵng cho lao động nghèo TPHCM. Ảnh: Phương Huyền

“300 phần quá ít so với số lượng bà con lao động và công nhân đang bị phong toả, cách ly. 15 ngày giãn cách, người lao động không có gì để tích trữ chắc chắn rất nhiều khó khăn nhưng qua lần vận đồng này và những thông tin bạn bè khắp nơi gửi về, tôi rất tin và hy vọng không ai bị đói khi địa phương và nhiều tỉnh thành khác đang hỗ trợ khá tốt việc cứu trợ thời điểm này” – anh Nam chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn