MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Lê Hoàng Cảnh bà Lê Thị Cẩm Vân thực hiện công tác thiện nguyện từ tiền trợ cấp thương binh của mình trong thời gian gần 10 năm qua. Ảnh: Hoàng Lộc

Người thương binh dành tiền trợ cấp giúp các hộ khó khăn

HOÀNG LỘC LDO | 12/08/2023 06:02

Gần 10 năm qua, hàng trăm gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài huyện Bình Tân được ông Lê Hoàng Cảnh bà Lê Thị Cẩm Vân hỗ trợ từ tiền trợ cấp thương binh của mình.

Trả ơn nhân dân

Tham gia du kích tại địa phương từ giữa năm 1973, ông Lê Hoàng Cảnh (Sinh năm 1956, ở ấp Hòa Bình, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long), hiện là thương binh hạng ¾, phải mang thương tật ở chân, tai bị điếc. Nhưng chính từ những ngày tháng kháng chiến gian khổ đó ông đã dành trọn khoảng thời gian còn lại của cuộc đời làm công tác thiện nguyện.

Ông Cảnh nhớ lại, ngày trước mình tham gia kháng chiến, nhiều người dân không là bà con, không quen biết còn lo cho mình từng bữa cơm, ngụm nước nên mình đã nợ. Vì thế từ năm 2016 đã dùng số tiền trợ cấp thương binh giúp đỡ lại những hoàn cảnh khó khăn.

This browser does not support the video element.

Ông Lê Hoàng Cảnh tâm sự lý do mình thực hiện công tác thiện nguyện. Video: Hoàng Lộc

“Giúp đỡ mỗi hoàn cảnh khó khăn 10kg gạo, 500 ngàn hay 1 triệu đồng, xây nhà,... là việc làm thường xuyên của vợ, chồng tôi, tuy số quà này không nhiều nhưng cũng giúp vơi bớt phần nào khó khăn cho người nhận”, ông Cảnh cho biết.

Như hoàn cảnh khó khăn của chị Lê Thị Ngọc Giàu (Sinh năm 1989, ở xã Nguyễn Văn Thảnh), từng phải sinh sống trong một mái chòi tạm bợ, nước ngập, mưa dột nhiều năm liền. “Đến cuối năm 2021 được ông Cảnh vận động mạnh thường quân hỗ trợ cất một ngôi nhà tiền chế gần 40 triệu đồng, tôi có nơi ở an toàn, chí thú làm ăn”, chị Lê Thị Ngọc Giàu cho biết.

Bà Lê Thị Cẩm Vân (Sinh năm 1965, vợ ông Cảnh) cho biết, hàng tháng cũng vận động những người thân quen góp tiền gửi về địa chỉ nhân đạo thuộc đài truyền hình Vĩnh Long số tiền từ 1,5 – 2,5 triệu đồng, việc làm này cũng thực hiện được hơn 3 năm qua.

Thương binh Lê Hoàng Cảnh - (Bình Tân - Vĩnh Long) vận động mạnh thường quân hỗ trợ cất nhà, xây cầu, giúp đỡ gia đình khó khăn gần 10 năm qua. Ảnh: Hoàng Lộc

“Góp phần cùng địa phương thực hiện NTM, tôi và ông Cảnh đã ra sức đóng góp, vận động mạnh thường quân hỗ trợ xây cầu qua sông Tầm Vu vào năm 2018 và tuyến đèn đường ấp Hòa Bình dài hơn 2km vào năm 2020, tổng số tiền 2 công trình hơn 220 triệu đồng và hơn 800 ngày công lao động”, bà Vân cho biết thêm.

Nối tiếp con đường thiện nguyện

Qua gần 10 năm thực hiện công tác xã hội, vợ chồng ông Cảnh bà Vân đã hỗ trợ, vận động hỗ trợ hơn 100 hoàn cảnh khó khăn, hàng nghìn suất quà cho người nghèo, các công trình an sinh xã hội với số tiền 600 triệu đồng.

Ông Lê Hoàng Cảnh được UBND tỉnh Vĩnh Long ghi nhận thành tích về Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2021 . Ảnh: Hoàng Lộc

“Bản thân sẽ tiếp tục thực hiện công tác xã hội đến khi sức khỏe không cho phép, để lại tiếng thơm cho con cháu về sau, đó là mục đích cuối cùng của cuộc đời tôi”, ông Cảnh tâm sự.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Thép - Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân - cho biết, địa phương trân trọng, ghi nhận những đóng góp của gia đình ông Lê Hoàng Cảnh ở ấp Hòa Bình do đã thực nhiều công tác an sinh xã hội ở địa phương.

Ông Thép cho biết, gia đình ông Cảnh thường xuyên tặng gạo, tiền cho những hoàn cảnh khó khăn trong địa phương, làm tốt công tác chăm lo cho người nghèo, ông đã được các ngành các cấp khen thưởng. Trong đó có Bằng Khen của UBND tỉnh Vĩnh Long về phong trào Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2021.

Trong thời gian qua, xã nhận được nhiều đề xuất từ ông Cảnh về những hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật cần giúp đỡ được triển khai thực hiện kịp thời, giúp người bệnh có tiền cứu chữa kịp thời và trong thời gian tới UBND xã cũng tiếp tục những đề xuất thiết thực của ông Cảnh về công tác xã hội, ông Thép cho biết thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn