MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những chuyến xe miễn phí đón người dân Chí Linh về quê ăn Tết giữa mùa dịch

Đinh Ánh LDO | 07/02/2021 17:45

Giữa thời điểm toàn thành phố đang bị phong tỏa vì dịch COVID-19, những chuyến xe nghĩa tình vẫn đang thầm lặng chạy cả trăm lượt mỗi ngày để đón người dân Chí Linh về quê ăn Tết.

Những ngày cận kề Tết Nguyên Đán, tỉnh Hải Dương liên tục ghi nhận nhiều ca dương tính trong cộng đồng do biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Thủ tướng Chính Phủ đã đưa ra chỉ thị phong tỏa toàn bộ thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương và áp dụng nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Nhiều người dân Chí Linh xa quê gặp khó khăn trong quá trình di chuyển về quê ăn Tết. Bởi vậy, toàn bộ tài xế lái xe tại khu vực Phả Lại đã thực hiện những chuyến xe miễn phí 100% nhằm giúp đỡ những người dân xa xứ về quê ăn Tết.

Toàn bộ tài xế khu vực Phả Lại, TP Chí Linh đã cùng nhau thực hiện những chuyến xe miễn phí. Ảnh: Đinh Ánh

Lộ trình của những chuyến xe đón người dân được bắt đầu từ chốt kiểm dịch Bắc Ninh, đi qua cầu Phả Lại và đưa người dân về khắp thành phố Chí Linh. Chiếc xe của các anh lăn bánh từ ngày 30.1.2021 cho đến nay, mỗi ngày chở đến hàng chục, thậm chí hàng trăm lượt khách.

Theo anh Đồng Tuấn Minh (Bình Giang, Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương), một trong những thành viên của dự án "Đón những người con Chí Linh về quê ăn Tết", tình hình dịch bệnh phức tạp, ai cũng khó khăn. Có những trường hợp trở về quê nhưng do cả nhà đi cách ly nên không ai ra đầu chốt để đón nên lách cách xách hành lý đi bộ nhiều cây số để trở về nhà.

Hành động ấm áp của nhóm tài xế giữa mùa dịch COVID-19 khiến nhiều người ấm lòng. Ảnh: Đinh Ánh

Là con người Chí Linh, con người Việt Nam nên các tài xế tự bảo nhau phải lan tỏa yêu thương, tình cảm. Các chuyến xe bắt đầu chạy xe từ ngày 30.1 và trước mắt sẽ chạy đến ngày 30 Tết để đón người dân về quê, sau đó nhóm sẽ xem xét tình hình, có thể sẽ chạy xe cho đến khi hết phong tỏa thành phố mới dừng lại. Trước khi thực hiện, nhóm đã xin ý kiến của UBND phường Phả Lại và được ủng hộ nhiệt tình.

"Ở khu Phả Lại nói riêng và cả TP. Chí Linh nói chung, người thì đi nấu cơm, người thì chở đồ tiếp tế cho khu cách ly, mỗi người đều chung tay giúp đỡ nhau vượt qua dịch bệnh, chúng tôi chỉ là một phần trong cuộc chiến chống dịch" anh Minh chia sẻ.

Những chuyến xe được thực hiện bởi kinh phí do tài xế tự nguyện bỏ ra. Ảnh: Đinh Ánh

Theo anh Minh, tất cả nguồn chi phí để duy trì đều do anh em lái xe tự nguyện bỏ tiền túi ra. Cho dù người dân có biếu thêm tiền hay giúp đỡ tiền xăng xe thì toàn bộ thành viên cũng thống nhất là nhất định không được lấy một đồng nào, nếu phát hiện ai nhận tiền sẽ bị anh em trong hội kỷ luật ngay, bởi như lời anh Minh: "Mình giúp bằng cái tâm, đã giúp thì phải giúp cho trót".

Hiện tại, dự án "Đón những người con Chí Linh về quê ăn Tết'" đang hoạt động với 12 chiếc xe 4 chỗ để chở người và 6 chiếc xe tải để chở đồ đạc, hàng cứu trợ và cả đồ dùng giúp người dân. Mong rằng những chuyến xe nghĩa tình ấm áp của các anh sẽ phần nào giúp những người con Chí Linh vơi đi những khó khăn trong mùa dịch và đón một cái tết đoàn viên, sum vầy bên cạnh gia đình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn