MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đội chiếu phim đang chuẩn bị cho chương trình. Ảnh: H. Phong

Những thước phim trên đỉnh đồi

CÔNG SÁNG LDO | 07/09/2024 15:22

Đội chiếu phim tuyên truyền lưu động vẫn miệt mài, đến những bản làng xa xôi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình để chiếu thước phim cho bà con.

Phim nơi bản Lòm

Từ xa, khi thấy xe của Đội chiếu phim tuyên truyền lưu động (Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Quảng Bình) di chuyển dần vào trong bản Lòm, bà con, già trẻ lớn bé đều tò mò xen lẫn háo hức. Mặc dù đã được nghe thông báo sẽ có đơn vị đến chiếu phim, nhưng điều này vẫn còn mới mẻ ở nơi đây.

Bản Lòm nằm sát khu vực biên giới Việt - Lào, thuộc vùng sâu, vùng xa của xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa. Nơi đây chủ yếu là dân tộc Chứt sinh sống. Bản vẫn chưa có điện lưới quốc gia, người dân sử dụng điện bằng những tấm năng lượng mặt trời, sóng điện thoại thì chập chờn.

Nhà văn hóa bản Lòm, nơi sẽ chiếu phim tối đó cũng đã được người dân dọn dẹp trước sạch sẽ. Trước khoảng sân đó, cán bộ đội chiếu phim cũng nhanh chóng dỡ thiết bị từ xe xuống để lắp ráp. Từ chiếc loa, màn hình chiếu lớn, đầu chiếu phim HD và một số dụng cụ máy móc cần thiết.

Người dân theo dõi những thước phim được trình chiếu. Ảnh: H. Phong

Công tác chuẩn bị xong từ sớm để có thời gian chiếu thử cũng như bảo đảm điện đầy đủ để phim chạy “êm” suốt buổi chiếu.

Trời tối, bà con đã đến để xem phim, những thước phim cuốn từng ánh mắt đắm chìm vào. Từ bộ phim truyện về bộ đội Trường Sơn đến những thước phim tài liệu…

Ông Hồ Xăng - người dân bản Lòm - chia sẻ: “Ở đây, bà con cả ngày lên nương rẫy nên tối về cũng nghỉ ngơi sớm, điện mặt trời cũng chỉ đủ dùng bóng đèn trong nhà nên xem tivi hay thời sự cũng “xa xỉ”, nên nay có phim chiếu, chúng tôi vui lắm”.

Trời về khuya, người dân dường như vẫn còn nấn ná chưa muốn về. Ngày mai, đoàn sẽ di chuyển đến bản khác trong xã để tiếp tục chiếu cho bà con.

Gần 500 buổi chiếu phim mỗi năm

Đây là hoạt động được Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Quảng Bình tổ chức thực hiện từ nhiều năm nay. Đa số địa bàn các Đội chiếu phim lưu động dừng chân là những thôn xóm, bản làng vùng sâu, vùng xa, đời sống bà con còn gặp nhiều khó khăn.

Với việc đưa phim về bản, góp phần giúp người dân có điều kiện được tiếp cận, thưởng thức các loại hình văn hóa tinh thần phong phú, đa dạng. Nội dung phim được chiếu sẽ là các sản phẩm giải trí kết hợp với tuyên truyền các chủ trương, chính sách giúp bà con đồng bào miền núi, vùng sâu vùng xa tiếp cận các thông tin hiệu quả hơn.

Người dân hào hứng đợi được xem phim. Ảnh: H.Phong

Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Quảng Bình Phạm Xuân Sỹ cho biết, mỗi năm, Đội chiếu phim tuyên truyền lưu động phục vụ gần 500 buổi chiếu tại các địa phương trong tỉnh. Đi đến đâu, đội đều được bà con đón nhận nhiệt tình, quý mến, điều đó càng làm cho anh em thêm quyết tâm và có động lực để mang những bộ phim đến với người dân.

"Niềm khích lệ này giúp đội chiếu phim mở rộng hơn với nhiều bản khác nhau vùng biên viễn. Mỗi bộ phim được phát lên, niềm rạng ngời, nụ cười của bà con giúp chúng tôi cảm nhận được sự hạnh phúc lây. Hy vọng rằng, không chỉ một, hai hoặc ba bản, mà sẽ tất cả người dân chưa tiếp cận được điện lưới sẽ có cơ hội xem thêm những thước phim ý nghĩa" - ông Sỹ kỳ vọng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn