MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thượng úy Đoàn Văn Tùng - Phó trưởng Công an xã Nam Phong, huyện Phù Yên trao hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Cao Thiên

Tấm lòng vàng của Phó trưởng công an xã vùng lòng hồ Hòa Bình

Khánh Linh - Cao Thiên LDO | 17/08/2023 14:00

Sơn La - Dù mới hơn 2 năm kể từ khi về nhận nhiệm vụ ở xã khó khăn vùng lòng hồ Hòa Bình, nhưng tấm lòng vàng của thượng úy Đoàn Văn Tùng, Phó trưởng Công an xã Nam Phong (Phù Yên) đã phần nào giúp bà con vùng khó vơi bớt đi những nhọc nhằn.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ lênh đênh trên dòng sông Đà, PV đã có mặt tại xã Nam Phong, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La - một xã đặc biệt khó khăn, bao quanh ba mặt là nước.

Dẫn PV đi một vòng quanh xã, thượng úy Đoàn Văn Tùng - Phó trưởng Công an xã Nam Phong giới thiệu: "Xã Nam Phong là xã đặc biệt khó khăn của huyện Phù Yên, nguồn kinh tế chủ yếu của  bà con ở đây từ việc đánh bắt cá trên sông Đà và canh tác trên những mảnh nương khô cằn. Tỉ lệ hộ nghèo ở đây còn chiếm đến 1/3 tổng số hộ dân toàn xã".

Năm 2020, thượng úy Tùng được điều động về giữ chức vụ Phó trưởng Công an xã Nam Phong. “Điều khó khăn nhất với tôi và tất cả những cán bộ lên vùng cao là việc bất đồng ngôn ngữ. Bà con ở đây chủ yếu là người dân tộc thiểu số như Mường, Mông, Dao, nhiều khi bà con nói mình không hiểu và ngược lại, nhiều khi cũng dở khóc dở cười lắm!

Xã Nam Phong và các vùng lòng hồ Hoà Bình chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: NVCC

Rất may là tôi nhận được nhiều sự giúp đỡ từ chính quyền địa phương, đồng đội và người dân. Rồi tiếp đến là tranh thủ học tiếng dân tộc, mỗi ngày một chút, chưa hiểu thì hỏi mọi người. Đến nay thì cơ bản đã giao tiếp được với bà con rồi!" - thượng uý Tùng tâm sự.

Từ thực tế địa bàn và quá trình công tác, nhận thấy cuộc sống của người dân ở Nam Phong và những xã vùng cao của huyện Phù Yên vẫn còn không ít vất vả, nhọc nhằn, anh đã cùng 3 người bạn của mình thành lập câu lạc bộ thiện nguyện với tên gọi đầy hy vọng “Cỏ ba lá” vào tháng 12.2022.

Vị Phó Trưởng công an xã cho biết: "Mục đích thành lập câu lạc bộ cũng không có gì to tát, chỉ là xuất phát từ những thứ mình thấy, những điều mình nghe. Từ những đứa trẻ lên lớp trong cái lạnh cắt da cắt thịt mà không có đủ quần áo ấm đến cuộc sống của bà con còn thiếu thốn trăm bề. Mình chỉ muốn góp một phần nào đó thôi".

Từ khi thành lập, "Cỏ ba lá" đã tổ chức những chương trình tình nguyện cùng những hỗ trợ thiết thực cho cuộc sống bà con.

Khởi công điểm trường Mầm non Suối Thịnh, xã Suối Bau, huyện Phù Yên nhờ sự phối hợp, kết nối của thượng uý Tùng. Ảnh: NVCC

Cụ thể, tổ chức kêu gọi vận động các nhà hảo tâm ủng hộ các trường hợp tàn tật, ốm đau điều trị bệnh dài ngày có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp với Đoàn thành niên xã Nam Phong thực hiện công trình “Ánh sáng bản làng” tại bản Suối Lúa và bản Suối Vé, xã Nam Phong.

Cùng với đó, kêu gọi và thực hiện xây dựng ngôi nhà tình thương cho cụ bà Mùi Thị Bánh (bản Suối Lúa, xã Nam Phong) với tổng kinh phí 70 triệu đồng.

Phối hợp với các đơn vị liên quan và mạnh thường quân xây dựng 3 lớp học, 1 nhà công vụ, 1 nhà vệ sinh và các trang thiết bị phục công tác dạy và học tại Điểm trường Mầm non Suối Thịnh, xã Suối Bau, huyện Phù Yên với tổng kinh phí gần 600 triệu đồng.

Thượng uý Đoàn Văn Tùng là 1 trong 75 cán bộ, chiến sĩ được vinh danh thanh niên Công an xã tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2019 - 2023. Ảnh: NVCC

Ông Bùi Văn Thương, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Phong, cho biết: "Không chỉ là cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết, đồng chí Tùng còn thường xuyên có những chuyến thiện nguyện và là cầu nối với các nhà hảo tâm để hỗ trợ cho người dân.

Hy vọng rằng trong thời gian tới, hoạt động của câu lạc bộ "Cỏ ba lá" sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ từ các nhà hảo tâm để trẻ em vùng cao, lòng hồ huyện Phù Yên, đặc biệt là xã nghèo Nam Phong vơi bớt đi nhọc nhằn".

Được biết, mới đây, gia đình thượng uý trẻ vừa đón thêm một thành viên mới, một bé trai kháu khỉnh được sinh ra giữa một ngày tháng 8 - tháng truyền thống của ngành Công an nhân dân.

"Vợ sinh cháu nhưng mình ở xa, vả lại còn nhiều chương trình thiện nguyện dang dở nên mình chỉ ở bên cạnh mấy mẹ con được mấy ngày, rồi lại phải quay trở lại xã để tiếp tục nhiệm vụ. Rất may, vợ mình luôn thông cảm và thấu hiểu cho con đường mình đang đi" - nói về hậu phương, trong mắt thượng uý Tùng ngập tràn niềm hạnh phúc.

Thông tin từ Công an tỉnh Sơn La cho biết, nhờ những cống hiến cho cộng đồng, mới đây, Thượng úy Đoàn Văn Tùng - Phó trưởng Công an xã Nam Phong là 1 trong 75 cán bộ, chiến sĩ được vinh danh thanh niên Công an xã tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2019 - 2023.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn