MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tình nguyện viên nhóm Oxy Sài Gòn miễn phí mang bình ôxy đến nhà bệnh nhân. Ảnh: NVCC

Thấu hiểu nỗi đau, 1 số người nhận ôxy từ ATM Oxy thành tình nguyện viên

KHÁNH LINH LDO | 20/08/2021 17:27

"Nhóm mình thực sự rất cần thêm các tình nguyện viên cùng tham gia... Mình cũng mong những người bệnh có tiến triển bệnh tốt có thể chủ động liên hệ để nhóm tới lấy lại bình từ đó có thể giúp thêm những người khác nữa" - đó là lời kêu gọi của chị Phạm Phương Linh, người sáng lập nhóm Oxy Sài Gòn miễn phí trong những ngày dịch bệnh đầy phức tạp này.

Bình trong kho ngày càng vơi đi

ATM Oxy, do anh Hoàng Tuấn Anh cùng Thành Đoàn TPHCM phối hợp cùng Hội Doanh nhân trẻ, được thành lập từ đầu tháng 8 đến nay đã triển khai hơn 20 trạm ATM Oxy ở tất cả quận, huyện và TP.Thủ Đức với tổng cộng lên tới 1.300 bình ôxy để cho bà con, những người cần hỗ trợ bình ôxy tại nhà mượn miễn phí trong lúc khó khăn.

Đến nay, sau khoảng 3 tuần hoạt động, anh Hoàng Tuấn Anh cho biết, số bình ôxy mà các trạm ATM Oxy ở các quận, huyện và TP.Thủ Đức đã cho người dân mượn về nhà đến nay khoảng hơn 600 bình.

Khi cho mượn bình đều thực hiện việc làm giấy hẹn với thời gian thu hồi bình cụ thể là sau 3 ngày, nếu ai có nhu cầu đổi bình để thêm ôxy thì sẽ liên hệ để được hỗ trợ. Bình thường sau 3 ngày, đội ngũ nhân sự ATM Oxy sẽ gọi điện thoại và đến tận nhà để thu hồi bình. Song việc thu lại bình cũng gặp nhiều khó khăn mà ban đầu chưa dự tính được.

"Thông thường khi chúng tôi hỏi thu hồi, họ nói họ vẫn còn cần sử dụng. Có 1 số gia đình nhờ sự hỗ trợ của nhiều đơn vị ôxy miễn phí để trữ vì gia đình có F0 nên chưa trả lại đúng bình được"- anh Tuấn Anh chia sẻ.

Cũng gặp khó khăn khi số lượng bình dự trữ tại kho ngày càng giảm, chị Phạm Phương Linh - người sáng lập nhóm Oxy Sài Gòn miễn phí - chia sẻ: "Số người cần bình ôxy tăng lên ngày một nhiều hơn, mà nhóm mình chỉ là một nhóm thiện nguyện chứ không phải đơn vị chuyên nghiệp nên nhân sự không có nhiều.

Riêng tiếp nhận thông tin, mang bình đến hỗ trợ kịp thời cho người bệnh cần cả ngày lẫn đêm thôi là đội ngũ tình nguyện viên đã hết sức rồi nên việc thu hồi bình cũ cũng chậm lại vì chưa cấp bách bằng. Sau một thời gian, số bình trong kho ngày càng ít thì nhóm mình mới nhận ra là cần thu hồi bình một cách có kế hoạch và kịp thời để còn có bình hỗ trợ cho các bệnh nhân mới".

Tình nguyện viên "đặc biệt"

Ở nhóm Oxy Sài Gòn miễn phí, chị Phương Linh kể lại trong quá trình hỗ trợ cho người dân, chị và các tình nguyện viên gặp rất nhiều câu chuyện ngỡ ngàng và cảm động. "Có trường hợp một người ở Xóm Chiếu sau khi mượn bình ôxy để dùng cho gia đình mình, người đó đã dùng chính bình ôxy đó để cứu giúp và cung cấp ôxy cho 3-4 người hàng xóm trong hẻm. Đến khi mình hỏi để lấy lại bình mới biết, từ đó, ông cũng trở thành một tình nguyện viên của nhóm và là "đầu mối" liên hệ để mình cung cấp ôxy cho người cần" - chị Phương Linh kể lại.

Tình nguyện viên đi giao bình bất kể ngày đêm mưa nắng. Ảnh: NVCC

Cũng có trường hợp một đôi vợ chồng trẻ, người vợ mắc COVID-19 khi mang thai ở tháng thứ 8 được nhóm chị Linh hỗ trợ bình ôxy nhưng không may sau một thời gian cứu chữa thì người vợ và thai nhi không qua khỏi. Chỉ sau đó một ngày, người chồng đã gạt đi những đau buồn và tham gia làm tình nguyện viên cùng nhóm chị Linh.

"Mình rất cảm động với sự giúp đỡ ấy. Có lẽ, anh ấy hiểu được nỗi đau khi mất đi người thân như thế nào nên muốn chung tay giúp đỡ để người khác không rơi vào hoàn cảnh giống mình" - chị Linh nói. Chị Linh cũng kể lại rằng, có rất nhiều người nhà bệnh nhân đã trở thành những tình nguyện viên sau khi được nhóm giúp đỡ.

Cần nhiều sự trợ giúp để cứu được nhiều người hơn

Anh Hoàng Tuấn Anh cho hay, hiện nay, nhóm ATM Oxy giúp đỡ về bình ôxy hầu hết đều qua sự chỉ định của y bác sĩ ở các tổ y tế cộng đồng phường, Tổng đài 1022 từ nhóm y bác sĩ "Thầy thuốc đồng hành". Cách thức này được đưa ra để có thể đảm bảo đưa bình đến đúng đối tượng thực sự cần. Tuy nhiên, số lượng hiện nay cũng liên tục tăng, nhóm ATM Oxy dự kiến sẽ bổ sung thêm 5.000 bình trong thời gian tới.

"Hiện giờ, ngày càng có nhiều ca cấp cứu cần có bình ôxy, nếu không có ôxy kịp thời thì có thể họ sẽ tử vong. Vì nhóm mình là nhóm thiện nguyện, không chuyên nên còn rất nhiều những trường hợp mình không thể giúp hết được. Mình mong mọi người thông cảm nếu bên mình còn chưa thể hỗ trợ được vì tất cả nhân sự đi đổi bình, thay bình chỉ là những tình nguyện viên, không hề có lương. Việc họ ngày đêm xông pha tiếp xúc với F0 đã là nỗ lực rồi, không tránh được những lúc chậm trễ" - anh Tuấn Anh mong nhận được sự thông cảm.

Người dân trong các khu phong toả nhận bình ôxy. Ảnh: NVCC

Tương tự, nhóm chị Phương Linh cũng gặp rất nhiều khó khăn trong khi triển khai giúp đỡ người dân cần bình ôxy. "Nhóm mình thực sự rất cần thêm các tình nguyện viên cùng tham gia, đặc biệt là cần thêm những chiếc xe bán tải để có thể vận chuyển bình ôxy. Mình cũng mong những người bệnh có tiến triển bệnh tốt có thể chủ động liên hệ để nhóm tới lấy lại bình để có thể giúp thêm những người khác nữa".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn