MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thầy giáo làm tuyên truyền viên phòng chống dịch COVID-19 nơi chợ quê

LÊ TUYẾT LDO | 11/04/2020 14:24

“Có thể chung tay góp chút công sức cho xã hội để ngăn ngừa dịch bệnh thì mình sẵn sàng làm bằng mọi khả năng của mình”, đó là chia sẻ của thầy giáo Ngô Khắc Vũ - giáo viên Công Nghệ trường THPT Mộ Đức 2 (huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi). Thầy chính là người tuyên truyền và mang khẩu trang, xà phòng tặng người cao tuổi, tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ… ở chợ quê mỗi ngày từ khi dịch COVID-19 bùng phát.

Quà tặng cho người cao tuổi

Cứ 5h15 sáng, thầy Vũ lại có mặt tại các chợ dân sinh nhỏ ở huyện Mộ Đức. Âm thanh trầm ấm quen thuộc phát ra từ chiếc khẩu trang xanh: “Khẩu trang của cụ này, cụ đeo vào! Dịch bệnh như này mà đi chợ không đeo khẩu trang vào vậy cụ?”.

Từ ngày có dịch, thầy Vũ đều đặn làm công việc này hàng ngày.

Chia sẻ với báo Lao Động, thầy Vũ cho biết, kể từ khi dịch bệnh bùng phát, nhiều lần đi ngang qua chợ, thầy thấy người dân vẫn đang rất chủ quan không đeo khẩu trang, đặc biệt là các cụ cao tuổi - đối tượng dễ tổn thương, nguy cơ mắc bệnh cao. Vì chợ là địa điểm buôn bán nhỏ, không có người tuyên truyền nhắc nhở nên thầy nghĩ ngay đến việc phát khẩu trang kèm tờ rơi hướng dẫn cách phòng bệnh. Thầy Vũ hy vọng hành động của mình sẽ giúp các cụ nhận thức được tầm quan trọng của việc đeo khẩu trang.

"Mình tự tìm kiếm thông tin về cách phòng tránh COVID-19 trên mạng. Sau đó, sẵn tiện nhà có máy photocopy nên mình in ra rồi mang phát kèm khẩu trang, nước rửa tay cho bà con. Bà con chủ động đọc thì sẽ bảo vệ được sức khoẻ cho chính họ và cộng đồng”, Thầy Vũ chia sẻ.

Thầy vũ đến chợ trao tặng quà cho người già từ sáng sớm. Ảnh: NVCC

Được biết, những chiếc khẩu trang, cục xà phòng đầu tiên trao đến tay bà con được lấy từ tiền mà thầy Vũ vận động bạn bè và học sinh cũ. Đặc biệt, sự ủng hộ hết mình của gia đình đó chính là động lực to lớn để thầy tiếp tục chuỗi hoạt động ý nghĩa của mình.

“Mỗi tối, vợ và con mình phụ trách việc bỏ khẩu trang vào từng túi kèm theo tờ hướng dẫn phòng dịch. Mình rất trân trọng những tấm lòng thầm lặng cùng chung tay đóng góp để mình duy trì hoạt động ý nghĩa này”, thầy Vũ cho hay.

Hàng nghìn khẩu trang trao tặng đến bệnh viện

Sau khi đăng những hình ảnh hoạt động lên trang cá nhân để tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng, thầy Vũ nhận được  sự quan tâm từ rất nhiều người. Mọi người chủ động liên hệ với mong muốn được chung tay góp sức cùng thầy Vũ. Chính vì thế, nguồn kinh phí ngày càng nhiều, thầy Vũ quyết định trao tặng thêm quà cho trạm y tế xã và bệnh viện Đa Khoa tỉnh để phát cho các bệnh nhân.

Thầy Vũ trao tặng khẩu trang, xà phòng cho trạm y tế, bệnh viện. Ảnh NVCC

Đến thời điểm hiện tại thầy Vũ đã tặng khoảng 5.500 khẩu trang  và 550 kính chắn giọt đến tay các bác sĩ tại trạm y tế, bệnh viện tỉnh. Đây là hai địa điểm quan trọng để kiểm soát, phòng chống dịch bệnh.

Thầy Vũ chia sẻ thêm, ngoài việc làm ý nghĩa thời điểm dịch thì thầy cũng đã gắn bó gần 10 năm với các hoạt động tình nguyện. Thường xuyên giúp đỡ học sinh nghèo được đến trường, người già neo đơn, người bệnh nan y hay đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn