MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh Nguyễn Văn Thái, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam.

Từ chàng trai trẻ với ước mơ làm kiểm lâm trở thành Giám đốc SVW

PHƯƠNG NGÂN LDO | 22/03/2022 07:21

TPHCM - Từ một chàng trai trẻ từng mơ ước trở thành một Kiểm lâm để bảo vệ rừng và động vật trong rừng, anh Nguyễn Văn Thái đã trở thành Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam - Save Vietnam’s Wildlife (SVW), cứu hộ và tái thả hàng ngàn động vật hoang dã.

Mong muốn bảo vệ rừng và động vật hoang dã

Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê tại tỉnh Ninh Bình, từ nhỏ đã gắn bó với rừng, khi lớn lên lại nhìn thấy hình ảnh động vật bị săn bắt, những cây gỗ bị cắt xẻ đưa ra khỏi rừng, anh Nguyễn Văn Thái có ước mơ làm một kiểm lâm để có thể đi rừng, bảo vệ động vật trong rừng.

Đến năm 2005, khi làm đề tài tốt nghiệp đại học, anh Thái được đến một trung tâm cứu hộ và nhìn thấy những chú khỉ con còn đỏ hỏn phải "mồ côi" vì bố mẹ bị bắn chết. Chính những hình ảnh đấy đã thành động lực để anh bắt đầu làm công tác bảo tồn.

Sau nhiều năm làm công tác bảo tồn, được đi nhiều nước nhìn thấy muôn thú bay nhảy, trải nghiệm và học hỏi được nhiều điều, anh Thái nhận thấy rừng tại Việt Nam lại “tĩnh lặng” hơn nhiều nước bạn. Chính vì điều đó đã thôi thúc anh Thái xây dựng Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam - Save Vietnam’s Wildlife (SVW).

“Mình mong muốn rằng làm sao để người Việt thể hiện rõ vai trò của mình trong công tác bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ động vật hoang dã và hơn hết mình mong muốn người Việt có thể đồng hành cùng nhau để làm điều gì đó cho đất nước, để Việt Nam trở thành nơi đáng sống” anh Nguyễn Văn Thái, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam chia sẻ.

Bằng những kiến thức, sự nỗ lực và tâm huyết của mình, năm 2021, anh Thái đã lọt top 1 trong 6 người trên thế giới và là nhà bảo tồn đầu tiên của Việt Nam có tên trong danh sách nhận giải Goldman Environmental Prize năm 2021, với nỗ lực cứu loài tê tê khỏi tuyệt chủng.

Cá thể tê tê chuẩn bị được tái thả về rừng. - Ảnh: SVW 

Giải thưởng Goldman Environmental Prize được ví như giải “Nobel xanh” trong lĩnh vực môi trường không chỉ vì sự cạnh tranh gắt gao mà còn là vì sự công nhận mang tầm quốc tế cho những thành tựu và cống hiến của các cá nhân là lãnh đạo môi trường nổi bật trên toàn thế giới. Giải thưởng mỗi năm chỉ trao tặng cho 6 cá nhân xuất sắc, là đại diện cho các khu vực: Châu Phi, Châu Á, Châu Âu, các quần đảo và quốc đảo, Bắc Mỹ, Nam và Trung Mỹ.

Hàng ngàn cá thể động vật hoang dã được bảo tồn

Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam - Save Vietnam’s Wildlife (SVW) là một tổ chức phi lợi nhuận với sứ mệnh ngăn chặn tuyệt chủng và phục hồi các loài động vật hoang dã nguy cấp tại Việt Nam. Hiện SVW có hơn 60 thành viên là các bạn trẻ đang làm việc ở 6 tỉnh, thành phố khác nhau, cố định ở khu vực và có các hoạt động về bảo tồn khắp cả nước.

Theo anh Thái, các thành viên của SVW đã trực tiếp cứu từng cá thể động vật, trực tiếp vào rừng gỡ từng bẫy động vật và làm các công tác nghiên cứu, đặt các máy ảnh, gắn các thiết bị liên quan theo dõi ở trong rừng. Ngoài ra, SVW còn trực tiếp đi tuyên truyền việc bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã cho học sinh và người dân địa phương nơi có rừng.

Ngày 19.2.2022, phối hợp cùng VQG Cúc Phương, SVW đã tái thả 12 cá thể tê tê về rừng. - Ảnh: SVW  

Tính từ khi thành lập năm 2014 – 2.2022, SVW đã hợp tác cùng vườn Quốc Gia Cúc Phương và Pù Mát để trực tiếp thực hiện các hoạt động cứu hộ 2.125 cá thể động vật hoang dã thuộc 45 loài khác nhau và có hơn 60% cá thể được tái thả thành công. Ngoài ra, còn xây mới 74 chuồng động vật (1.100m2), 2 bệnh viện thú y (245m2), 1 khu bán hoang dã (1.665m2), đồng thời sửa chữa 1.125m2 chuồng.

Đặc biệt, SVW còn đóng góp phục hồi quần thể tê tê, thực hiện cứu hộ thành công số lượng tê tê nhiều nhất thế giới (1.585 cá thể).

Ngày 21.3, Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam - Save Vietnam's Wildlife (SVW) và Rừng Việt Nam đã tổ chức buổi công bố hợp tác chiến lược giữa SVW và tổ chức Rừng Việt Nam với nhiệm vụ trồng rừng và khôi phục, bồi đắp sự đa dạng đời sống hoang dã trong rừng. Ca sĩ Hà Anh Tuấn là đại sứ, phát ngôn cho toàn bộ chương trình hợp tác "Rừng Việt Nam & Save Vietnam's Wildlife".


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn