MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
3 cách hay giúp cha mẹ đối phó với những cơn giận dữ, "dở chứng" của trẻ nhỏ. Ảnh: Xinhua

3 cách hay để cha mẹ đối phó những cơn “dở chứng” của trẻ

Tuấn Đạt (T/H) LDO | 27/08/2022 12:00

Những cách hay sau đây sẽ giúp cha mẹ đối phó với những lần trẻ “dở chứng” một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Những cơn “dở chứng” của trẻ (thường ở độ tuổi từ 1 - 3) khiến không ít bậc phụ huynh phải đau đầu, thậm chí là bối rối không biết nên giải quyết thế nào khi gặp tình huống này.

3 cách sau đây được các chuyên gia tâm lý gợi ý sẽ giúp cha mẹ có hướng giải quyết nhanh gọn, đúng trọng tâm để trẻ có thể vượt qua cơn “dở chứng”, sớm bình ổn tâm lý.

Tìm hiểu lý do

Cách giải quyết cơn “dở chứng” trẻ đó chính là tìm hiểu lý do, nguyên do khiến trẻ khó chịu. Bởi lẽ việc sẽ có nguyên nhân nào đó khiến trẻ bất ngờ trở nên cáu gắt, tức giận và thậm chí la hét hay khóc lóc.

Cha mẹ hãy tìm hiểu nguyên do khiến trẻ trở nên tức giận, cáu gắt. Ảnh: Xinhua

Vì thế, cha mẹ hãy tìm hiểu rõ vấn để và chờ trẻ bình tĩnh qua cơn bực tức để hỏi chuyện. Từ đó, các bậc phù huynh sẽ có đưa ra phương án phù hợp cũng như giải thích cho trẻ việc không nên có những hành động tức giận, tự đánh mình hay ném đồ vật lung tung.

Hãy cho con hiểu rằng, cơn giận dữ sẽ không thể giải quyết được vấn đề gì nếu không nhanh chóng giảm cơn bực tức, bình ổn tâm lý trở lại.   

Để con tự qua cơn “dở chứng”

Một trong những phương pháp khác mà cha mẹ có thể áp dụng đó chính là để con trẻ tự qua cơn “dở chúng”. Theo đó, khi trẻ bắt đầu cơn tức giận, thay vì la mắng hay trách phạt thì hãy các bé tự lắng sự cáu gắt và bực bội của mình lại.

Kể cả khi trẻ có gào khóc, cha mẹ vẫn cần giữ thái độ bình tĩnh, và chỉ trò chuyện với trẻ khi con qua được cơn giận dữ và hết khó chịu trong người. Với cách làm này, trẻ sẽ có thể tiếp thu nhanh chóng lời nói của cha mẹ cũng như mang đến nhiều giá trị hơn trong việc hướng dẫn các con điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

Khen thưởng

Ở một vài trường hợp, trẻ có thể tự kiểm soát được cơn tức giận của mình, hãy dành lời khen ngợi hoặc dành phần thưởng nhỏ cho con. Cách làm này sẽ khuyến khích trẻ tự học cách kìm nén sự nóng này, bực bội của mình và tìm hướng giải quyết một cách hiệu quả hơn.

Theo các chuyên gia tâm lý, việc cha mẹ ở bên và giúp các con vượt qua những khoảnh khắc “bất ổn” về tâm lý chỉ bằng lời nói nhẹ nhàng, đưa ra lời khen ngợi kịp thời sẽ giúp trẻ sớm bình tĩnh cũng như học được cách tự lập, tự tin đưa ra quyết định cho mọi tình huống gặp phải trong cuộc sống sau này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn