MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hãy cùng con ôn luyện kiến thức cũ và làm quenkiến thức mới để trẻ không bỡ ngỡ khi chuẩn bị bước vào năm học. Ảnh: Xinhua

3 điều cha mẹ cần lưu ý nhắc nhở con khi kỳ nghỉ hè kết thúc

Tuấn Đạt (T/H) LDO | 30/07/2022 15:00

Sau những chuỗi ngày nghỉ ngơi và vui chơi, cha mẹ đừng quên nhắc nhở các con 3 điều dưới đây để chuẩn bị sẵn sàng cho một năm học mới bắt đầu.

Mùa hè là thời điểm nhiều trẻ được xả hơi sau nhiều tháng học tập vất vả. Hãy tạo không gian và cơ hội cho con có thể được thoải mái nghỉ ngơi, vui chơi nhưng cha mẹ nên dần hướng dẫn cho các con tập trung vào các công tác chuẩn bị, ôn tập trước khi sắp bước vào năm học mới.

Tổng kết kiến thức

Trước tiên, các bậc phụ huynh cần hướng dẫn và giúp trẻ nhỏ củng cố lại toàn bộ hệ thống kiến thức đã học trong năm vừa qua. Điều này không chỉ giúp trẻ nhỏ nhớ lại những gì mình đã học sẽ giúp các con không quên đi những kiến thức được dạy, thu nạp trong suốt một năm qua.

Theo một số nghiên cứu cho thấy, thực lực học tập của trẻ trong năm học mới sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc các bé có được nền tảng vững chắc bằng cách ôn lại kiến thức đã học. Đây cũng là cơ sở giúp trẻ có sức bật tốt, không bị ngỡ ngàng với kiến thức mới cũng như đạt thành tính cao trong học tập.

Cha mẹ hãy đồng hành với con trong các công tác chuẩn bị học tập trước khi chính thức bước vào năm học mới. Ảnh: Xinhua

Xem trước nội dung

Bên cạnh việc tổng kết kiến thức cũ, cha mẹ cũng nên khuyến khích các con xem trước nội dung học tập trong năm học mới. Theo đó, cha mẹ hãy hướng dẫn các con sơ lược về nội dung sẽ giúp trẻ dần quen, ghi nhớ với kiến thức mới và để khi đi học, trẻ sẽ nhanh chóng tiếp thu một cách dễ dàng.

Tuy nhiên, cha mẹ cũng không nên để trẻ học kiến thức mới quá nhiều mà chỉ giúp trẻ nắm được cơ bản một phần nào đó để tránh tình trạng sẽ có hiệu quả “ngược” khi đến lớp các bé có nguy cơ giảm tiếp thu.

Chuẩn bị dụng cụ học tập

Chủ động chuẩn bị sớm những dụng cụ học tập khi bước vào năm học mới sẽ giúp tiết kiệm nhiều thời gian cho cả trẻ và cả bố mẹ. Hãy cùng con rà soát và lập danh sách những dụng cụ học tập cần thiết như vở, bút, thước kẻ… để đặt mua đầy đủ và chuẩn bị sẵn sàng đến ngày nhập học.

Cách làm này cũng giúp các bé cũng dần hình thành được thói quen chủ động trong công việc, tránh trường hợp “nước đến chân mới nhảy” đôi khi sẽ làm lỡ việc. Đây cũng là một trong những thói quen tốt giúp ích cho tương lai của trẻ sau này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn