MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sudoku là trò chơi rèn luyện khả năng ghi nhớ tốt cho trẻ nhỏ. Ảnh: Xinhua

3 trò chơi giúp tăng cường trí nhớ cho trẻ nhỏ

Thanh Hương LDO | 13/11/2022 06:49

Sudoku, ghép cặp, tìm đồ vật bị mất... là những trò chơi mà các bậc phụ huynh có thể hướng dẫn các con nhằm giúp hỗ trợ, tăng cường trí nhớ cho trẻ một cách hiệu quả.

Sudoku

Sudoku là một trong những trò chơi được rất nhiều trẻ nhỏ yêu thích bởi giúp rèn luyện trí óc cũng như tư duy logic. Trò chơi Sudoku có nguồn gốc từ Mỹ, do người có tên Howard Garns sáng tạo ra.

Theo đó, trò Sudoku mới đầu khá khó chơi nhưng bù lại, nếu làm quen dần sẽ khiến người chơi thích thú trước những thử thách đặt ra. Trò chơi này cũng sẽ giúp con trẻ phát triển não bộ cũng như tăng khả năng ghi nhớ.

Quy luật chơi Sudoku cũng khá đơn giản, người chơi sẽ phải lấp đầy bảng 81 ô số nhưng với điều kiện là không có số nào bị trùng trong 9 ô nhỏ (được chia theo tỉ lệ 3x3).

Thứ hai, số điền phải là duy nhất trong 9 ô hàng ngang và 9 ô hàng dọc mà chúng nằm ở trên. Trò chơi này có thể từ đơn giản và tăng dần độ khó nhằm giúp trẻ nhỏ phải suy nghĩ, nghiên cứu cách chơi để có được chiến thắng.

Khuyến khích trẻ chơi trò ghép cặp nhằm rèn luyện trí nhớ. Ảnh: Xinhua

Ghép cặp

Ghép cặp là trò chơi có khả năng cải thiện và nâng cao trí nhớ của trẻ nhỏ một cách khá hiệu quả. Đây cũng là trò chơi giúp trẻ tăng thêm phản xạ tự nhiên cũng như linh động trong cách giải quyết từng vấn đề gặp phải. Về cách chơi, cha mẹ có thể sử dụng một bộ bài vào tráo đều rồi dàn úp từng con bài xuống mặt bàn.

Sau đó, trẻ có thể lựa chọn ngẫu nhiên 2 thẻ bài một lần. Nếu 2 thẻ đó giống nhau, trẻ sẽ được chơi lượt tiếp theo. Nếu không đúng, úp 2 thẻ bài vào lại vị trí ban đầu rồi nhường quyền chơi cho người kế tiếp.

Như vậy, để có thể hoàn thành phần trò chơi, trẻ sẽ phải ghi nhớ vị trí của các thẻ bài để nhanh chóng ghép cặp lại với nhau. Với trò chơi này, các bé sẽ luyện được trí nhớ ngày một tốt hơn cũng như sẽ ghi nhớ lâu hơn.

Tôi muốn ăn gì

Trò chơi “Tôi muốn ăn gì” thuộc dạng thử thách khả năng ghi nhớ của người chơi. Theo đó, người chơi đầu tiên sẽ bắt đầu bằng cách nói “Tôi muốn ăn món A”, người kế tiếp sẽ nói nối “Tôi muốn ăn món A và món B”, người kế nữa sẽ nói tương tự rằng “Tôi muốn ăn món A, món B và món C...

Người chơi sẽ phải lặp lại hoặc xoay vòng cho đến khi một người nói sai và sẽ làm phép loại trừ dần. Người cuối cùng sẽ là người chiến thắng trò chơi này. Trò chơi này sẽ giúp các bé phải ghi nhớ nhiều điều cũng như tăng dần khả năng ghi nhớ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn