MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Việc để trẻ sơ sinh nằm sấp hoặc nằm nghiêng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ. Ảnh: Boldsky

6 điều không nên làm với trẻ sơ sinh

Như Ý (Theo Boldsky) LDO | 24/06/2022 11:00
Trẻ sơ sinh vô cùng mỏng manh và cần được chăm sóc cẩn thận. Dưới đây là những điều bạn không nên làm với trẻ.

Đánh trẻ

Nhiều bậc cha mẹ đánh trẻ để làm chúng nín khóc. Tuy nhiên, điều này không làm cho trẻ nín khóc mà còn rất hại cho cơ thể trẻ. Trẻ nhỏ, các cơ quan nội tạng mỏng manh dễ bị tổn thương. Chính vì vậy, bạn cần chăm sóc chúng một cách cẩn thận.

Bỏ bú sớm

Việc cho trẻ ngừng bú sớm có thể dẫn đến suy dinh dưỡng và rối loạn tiêu hóa ở trẻ sơ sinh. Dù ngay sau khi ngừng bú, trẻ được bổ sung các thực phẩm khác, nhưng sữa mẹ là dinh dưỡng nhất đối với trẻ sơ sinh.

Để bình sữa trong miệng trẻ

Nhiều bà mẹ khi dỗ trẻ ngủ, thường để luôn bình sữa trong miệng trẻ, ngay cả khi trẻ đã thiếp đi. Điều này có thể dẫn đến việc trẻ sơ sinh bị sặc sữa một cách vô thức.

Uống quá nhiều nước

Trẻ sơ sinh bú sữa mẹ đã đủ hàm lượng các chất dinh dưỡng, kể cả nước. Chính vì vậy, cho trẻ sơ sinh dưới 6 tháng uống nhiều nước có thể tạo ra sự mất cân bằng điện giải trong cơ thể và làm cạn kiệt lượng natri đang phát triển.

Nằm sấp hoặc nằm nghiêng

Để trẻ sơ sinh nằm sấp hoặc nằm nghiêng có thể gây khó thở cho trẻ, dẫn đến các biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe. Nên bạn cần lưu ý để trẻ nằm ngửa, đảm bảo các cơ quan cơ thể hoạt động bình thường.

Kê gối

Trong những tháng đầu tiên, nên tránh kê gối khi trẻ sơ sinh đang nằm. Cột sống và cổ của trẻ còn mỏng manh và gối cao có thể dẫn đến bong gân hoặc tắc nghẽn ống hô hấp.

Trẻ khóc quá nhiều

Nhiều bậc cha mẹ không cố gắng dỗ trẻ khi chúng khóc quá nhiều. Việc trẻ khóc quá nhiều có thể gây chấn thương tinh thần, dẫn đến các tình trạng như điếc ở trẻ. Vì vậy, khi trẻ khóc, hãy cố gắng dỗ nín trẻ một cách nhẹ nhàng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn