MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Táo bón là một trong những dấu hiệu cho thấy trẻ bị rối loạn về đường tiêu hóa. Ảnh: Pixabay

Dấu hiệu nhận biết rối loạn tiêu hóa ở trẻ

Tuấn Đạt (Theo Healthline) LDO | 29/06/2024 20:00

Những dấu hiệu cơ bản để cha mẹ nhận biết rối loạn tiêu hóa nhằm có phương án phòng ngừa hiệu quả cho trẻ.

Rối loạn tiêu hóa ở trẻ nhỏ khá phổ biến, vì thế việc sớm nhận biết các dấu hiệu rối loạn sẽ giúp các bậc phụ huynh có hướng xử lý kịp thời và hiệu quả dành cho trẻ nhỏ.

Có khá nhiều nguyên nhân khiến con trẻ bị rối loạn tiêu hóa, theo các chuyên gia đến từ chuyên trang Healthline.

Trong đó, sử dụng kháng sinh trong thời gian dài cũng là một trong những nguyên nhân khiến trẻ nhỏ bị rối loạn đường tiêu hóa.

Công dụng của kháng sinh ngoài việc tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh nhưng cũng ảnh hưởng đến vi khuẩn có lợi trong đường ruột, dẫn đến mất cân bằng vi sinh và gây rối loạn tiêu hóa ở trẻ.

Bên cạnh đó, hệ tiêu hóa của trẻ trong những năm đầu đời còn khá non nớt và dễ bị tổn thương. Việc sử dụng các loại thực phẩm khó tiêu hoặc không đảm bảo vệ sinh có thể làm cho hệ tiêu hóa của trẻ bị kích ứng và gây ra các vấn đề về tiêu hóa.

Các chuyên gia chăm sóc trẻ cũng nhận định, trẻ nhỏ rất dễ bị ngộ độc nếu gặp phải đồ ăn không đảm bảo vệ sinh, chưa chế biến kỹ. Ngộ độc thực phẩm có thể gây ra các triệu chứng nghiêm trọng bao gồm tiêu chảy, đau bụng, sốt...

Môi trường sống ô nhiễm với không khí bụi bẩn cũng là nguyên nhân chính khiến vi khuẩn dễ dàng xâm nhập vào cơ thể trẻ, gây ra các vấn đề về tiêu hóa.

Việc mau chóng nhận biết trẻ bị rối loạn tiêu hóa là điều cần thiết. Vì thế, cha mẹ hãy chú ý đến dấu hiệu phổ biến nhất đó là tiêu chảy - triệu chứng của rối loạn tiêu hóa ở trẻ nhỏ.

Trẻ có thể đi tiêu lỏng hơn ba lần một ngày, kèm theo các biểu hiện như chán ăn, mệt mỏi và nôn ói. Lý do gây tiêu chảy có thể là do nhiễm trùng đường ruột, dị ứng sữa...

Nôn ói ở trẻ em có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm trào ngược dạ dày, thay đổi sữa mới, hoặc núm vú cao su không phù hợp.

Đối với trẻ dưới 12 tháng tuổi, nôn ói thường là hiện tượng sinh lý bình thường. Tuy nhiên, nếu triệu chứng này kéo dài, có thể trẻ đã mắc các bệnh về đường ruột và cần được thăm khám bác sĩ kịp thời.

Táo bón cũng là dấu hiệu rối loạn tiêu hóa khác ở trẻ nhỏ. Trẻ bị táo bón thường đi đại tiện ít hơn hai lần mỗi tuần, phân khô cứng và đau khi đi đại tiện. Táo bón có thể do trẻ không hợp với sữa công thức, thiếu chất xơ trong chế độ ăn...

Khi trẻ bị rối loạn tiêu hóa, cha mẹ cần có các phương án khắc phục kịp thời như xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp và lành mạnh, tập vận động mỗi ngày cũng như tạo không gian sống cho trẻ thật thoáng mát, sạch sẽ và trong lành.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn