MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: AFP

Giúp con "cai" công nghệ

Mộc Nhi (theo HealthSite) LDO | 13/01/2022 13:30
Sử dụng đồ công nghệ quá nhiều có thể dẫn đến chểnh mảng việc học, béo phì và rối loạn giấc ngủ. Đây là những cách bạn có thể áp dụng để giúp con "cai" công nghệ.

Ngày nay, hầu hết các bậc cha mẹ đều "bỏ mặc" để con cái dán mắt vào tivi hoặc điện thoại di động. Đây dường như là xu hướng ngay cả với trẻ sơ sinh. Ngày càng có nhiều cha mẹ cho trẻ sơ sinh tiếp xúc với công nghệ dù bé chưa biết đi hay biết nói. Điều này rất không tốt cho sức khỏe và có thể có ảnh hưởng về lâu dài.

Theo Viện Hàn lâm Nhi khoa Mỹ (AAP), trẻ em dưới 2 tuổi không được tiếp xúc với bất kỳ loại màn hình nào (điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính, tivi). Trẻ em trên 2 tuổi chỉ được phép sử dụng thiết bị không quá 1-2h/ngày. 

Làm gương

Cách tốt nhất để giáo dục con bạn là trở thành tấm gương tốt. Trẻ con luôn học theo người lớn. Nếu bạn luôn dán mắt vào điện thoại thông minh, con sẽ nghĩ mình không sai khi làm theo. Do đó, bạn cần phải tạm xa công nghệ khi ở bên con.

Đồng thời nói cho con biết, bạn sử dụng điện thoại vì công việc, cho con thấy tầm quan trọng của nó đối với miếng cơm manh áo của gia đình, con sẽ nhận thấy đó không phải là thứ mà mình được phép động vào.

Giới hạn thời gian sử dụng thiết bị

Điều này có thể khó khăn nếu bạn đã hình thành thói quen để trẻ ăn trong khi xem TV hoặc điện thoại. Nhưng không phải là không thể.

Hãy đặt giới hạn về thời lượng sử dụng thiết bị và nhớ là phải quản lý sát sao. Bé có thể khó chịu trong thời gian đầu, nhưng sẽ sớm hình thành thói quen lành mạnh. Và, đừng bao giờ cung cấp mật khẩu thiết bị cho con.

Đánh lạc hướng bằng các hoạt động thú vị và bổ ích khác

Bạn có thể mua cho con những cuốn sách hay để đọc, một bộ màu vẽ sặc sỡ hay một bộ đồ chơi xếp hình để bé thỏa sức sáng tạo... Chúng sẽ khiến trẻ phân tâm khỏi công nghệ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn