MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lưu ý những thực phẩm không nên cho bé 9 tháng tuổi ăn

HÀN LÂM (THEO STEP TO HEALTH) LDO | 21/03/2023 08:00
Mặc dù bắt đầu bước vào giai đoạn ăn dặm nhưng vì hệ tiêu hóa còn yếu nên các mẹ không nên cho con ăn những thực phẩm dưới đây. 

1. Sữa bò hoặc sữa đậu nành

Lúc 9 tháng tuổi, men đường ruột của trẻ chưa phát triển tối đa. Bé ở độ tuổi này không thể tiêu hóa protein trong các loại sữa này. 

Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí Current Opinions in Clinical Nutrition and Metabolic Care, loại sữa tốt nhất để nuôi con trong thời gian này vẫn là sữa mẹ.

Trong trường hợp không thể tiếp tục cho con bú, bạn cần chọn loại sữa công thức chất lượng, không thêm đường và cần được hỏi ý kiến chuyên gia. 

2. Cải bó xôi và củ cải

Các loại thực phẩm này không hoàn toàn có hại nhưng nó chứa nitrat, khi tiêu hóa trong cơ thể sẽ chuyển thành nitrit. 

Với số lượng lớn, nitrit có thể gây rối loạn ảnh hưởng đến sự phân phối oxy của các tế bào máu. Nếu điều này xảy ra, da của bé có thể sẽ chuyển sang màu xanh tím và ảnh hưởng đến màu làn da về sau. 

3. Muối

Sử dụng muối quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến thận của bé. Bác sĩ cũng khuyên bạn không nên dùng cháo hay súp đóng hộp vì loại này chứa muối cao. 

4. Đường tinh luyện

Tiêu thụ quá nhiều đường sẽ dẫn đến sự dao động về lượng đường trong máu của con. Nhiều bác sĩ cho rằng việc ăn đường từ sớm cũng là nguyên dẫn khiến bị bị tiểu đường ở tuổi dậy thì. 

 Các mẹ nên hạn chế món ăn có đường, những thực phẩm gây dị ứng khi con bước vào giai đoạn ăn dặm. Ảnh đồ họa: Hàn Lâm

5. Mật ong

Mật ong chứa các bào tử có thể sinh sôi nảy nở nhanh chóng trong cơ thể trẻ 9 tháng tuổi, kéo theo nguy cơ ngộ độc thịt và đe dọa tính mạng của trẻ. 

6. Nước giải khát

Do hàm lượng đường, caffein và các chất phụ gia khá  cao nên soda và các loại nước ngọt khác sẽ có hại cho em bé. Chúng có thể làm hỏng dạ dày của trẻ và gây ra cả những thay đổi trong giấc ngủ và chứng hiếu động thái quá.

7. Sữa gạo

Không nên cho trẻ dưới 1 tuổi uống sữa gạo vì chúng chứa nồng độ asen và các kim loại khác cao.

8. Đồ nướng

Đồ nướng chứa một lượng lớn hóa chất, đường bổ sung và muối. Ngoài ra, loại thực phẩm này cũng khó tiêu. 

9. Trứng

Trứng có thể gây ra một số phản ứng dị ứng. Tốt nhất là giai đoạn đầu ăn dặm, bạn nên cho con ăn lòng đỏ và từ từ ăn lòng trắng khi bé 1 tuổi trở lên.

10. Đồ dẻo

Một số thức ăn dính như kẹo cao su, kẹo dẻo hay đồ nếp có thể mắc vào cổ họng của bé. Ngoài ra, chúng còn chứa các thành phần hóa học và đường có hại cho trẻ sơ sinh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn