MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những điều cha mẹ cần biết về lần đầu sinh con

Hương Lê (Theo Time Of Indian) LDO | 22/10/2022 23:00
Quá trình nuôi dạy con cái khá căng thẳng đặc biệt là đối với những người lần đầu làm cha mẹ. Tham khảo bài viết sau để quá trình chăm con trở nên nhẹ nhàng hơn.

Không nên lo lắng về việc cho con bú

Đối với các bậc cha mẹ, đặc biệt là người mẹ sau khi sinh con có thể gặp áp lực và căng thẳng về việc con bú.

Điều đầu tiên mà bạn phải nhớ là: Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng cần thiết đối với trẻ cho đến 6 tháng tuổi. Sau 6 tháng tuổi, có thể kết hợp sữa mẹ cùng với thức ăn bổ sung thích hợp cho đến khi trẻ 2 tuổi hoặc lâu hơn - Theo Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ và Tổ chức y tế thế giới.

Ngoài ra, điều quan trọng là bạn phải cho con bú theo nhu cầu của con chứ không phải theo lịch trình. Đây được gọi là cho ăn theo nhu cầu, trong đó em bé của bạn sẽ cho bạn biết khi nào chúng cần được cho ăn.

Tuy nhiên, căng thẳng quá mức hoặc lo lắng về việc cho con bú không phải là việc tốt. Tìm kiếm sự giúp đỡ của gia đình hoặc chuyên gia nếu bạn cảm thấy bị áp lực.

Không nên quá lo lắng khi trẻ khóc và ợ

Những người lần đầu làm cha mẹ, cảm thấy lo lắng khi con khóc và ợ là điều bình thường. Bởi trẻ còn nhỏ chưa thể giao tiếp, điều này càng khiến các bậc cha mẹ lo lắng, suy nghĩ về tất cả những điều có thể xảy ra. 

Lưu ý là dù sốt, phát ban, mệt hay đói thì trẻ cũng đều khóc để giao tiếp. Điều quan trọng là bạn phải bình tĩnh, chú ý quan sát, kiểm tra nhiệt độ của trẻ có thay đổi không, nếu trẻ quấy khóc dai dẳng, kể cả khi bú mẹ thì nên đến gặp bác sĩ. 

Không để trẻ ngủ trên giường của mình

Theo hướng dẫn của Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ, mọi em bé nên nằm ngửa khi ngủ, trong nôi riêng của mình, nơi không có bất kỳ đồ chơi hoặc vật dụng nào. Giấc ngủ an toàn được cho là có thể bảo vệ trẻ sơ sinh khỏi hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (còn gọi là SIDS) và các nguy hiểm khác, như nghẹt thở và ngạt thở.

Không nên trẻ sơ sinh đi khắp mọi nơi, đặc biệt là những nơi đông người

Một trong những sai lầm lớn nhất mà cha mẹ mới sinh thường mắc phải là mang theo con đi khắp nơi. Mặc dù là cha mẹ, bạn có thể cảm thấy bắt buộc phải ở gần con mình, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn mạo hiểm sức khỏe của chúng bằng cách đưa chúng ra ngoài ở những nơi đông người. 

Hệ thống miễn dịch của con vẫn còn rất yếu và dễ bị tổn thương. Miễn dịch vẫn đang tiếp tục phát triển, đó là lý do tại sao phải giữ chúng tránh xa các cuộc tụ tập đông người, ngay cả khi đó là tại nhà riêng của bạn.

Chi tiêu có kiểm soát

Những người lần đầu làm cha mẹ thường mắc sai lầm khi mua rất nhiều đồ dùng cho trẻ sơ sinh mà con của họ thậm chí không cần. 

Nên lên danh sách những thứ bạn thực sự cần và không chi tiêu cho những thứ bạn thấy dễ thương hoặc những phụ kiện sẽ chỉ tạo ra một mớ hỗn độn xung quanh ngôi nhà. Lập kế hoạch tốt hơn và mua những thứ sẽ sử dụng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn