MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
So sánh con với những đứa trẻ khác có thể khiến con bạn trở nên tự ti, hay nghi ngờ bản thân. Ảnh: Boldsky

Tại sao bạn không nên so sánh con mình với những đứa trẻ khác?

Như Ý (Theo Boldsky) LDO | 19/06/2022 19:00
Việc so sánh con bạn với những đứa trẻ khác có thể cản trở sự phát triển tinh thần của trẻ, khiến trẻ trở nên tự ti, nhút nhát.

Nghi ngờ bản thân

Khi bạn so sánh con mình với những đứa trẻ khác, con bạn sẽ nảy sinh tâm lý nghi ngờ bản thân. Chúng sẽ cảm thấy bản thân thật tệ hại khi không thể làm vừa lòng bạn. Chúng nghi ngờ kỹ năng của bản thân, dần khép mình lại, làm gì cũng sợ sai, sợ bị so sánh.

Hình thành thói ghen tị

Nếu bạn có xu hướng so sánh con mình với bạn bè của chúng, hoặc những đứa trẻ nhà hàng xóm, dần dần trẻ sẽ nảy sinh thói ghen tị. Trẻ sẽ nghĩ bạn thích và yêu thương đứa trẻ khác hơn chúng. Về lâu dài, thói ghen tị của con bạn có thể biến thành thù hận và gây hấn. 

Sự tiêu cực

Sự so sánh có thể tạo ra tâm lý tiêu cực trong đứa trẻ. Trẻ không còn tích cực trong các hoạt động mới. Chúng sợ mình sẽ làm sai, sẽ thất bại và bị so sánh với những người khác. Trẻ sẽ dần khép mình lại và tâm trí nảy sinh sự tiêu cực đối với cuộc sống.

Ảnh hưởng đến mối quan hệ của trẻ và bạn bè của chúng

Nếu bạn so sánh con mình với bạn bè của chúng có thể làm cho mối quan hệ bạn bè ấy ngày càng tệ đi. Con sẽ ghen tị với những lời khen mà bạn dành cho đứa trẻ khác. Con bạn sẽ cảm thấy lạc lõng, buồn rầu khi cảm thấy rằng, cha mẹ không đứng về phía mình.

Tự ti

Trẻ nhỏ cũng có lòng tự trọng của riêng mình. Việc so sánh con mình với những đứa trẻ khác có thể làm tổn hại đến lòng tự trọng và sự tự tin của bản thân trẻ.

Trẻ sẽ thấy mình bất hạnh khi không giỏi giang, không thể làm hài lòng cha mẹ. Điều này chắc chắn khiến trẻ cảm thấy buồn chán và hình thành mặc cảm tự ti. Trẻ có thể không thấy tự tin khi giao tiếp với người khác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn