MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
4 bị cáo có mặt tại phiên tòa, vắng mặt 13 bị cáo. Ảnh: Đình Trọng

13 bị cáo vắng mặt, phiên tòa xử cựu Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Bình Dương tạm hoãn

ĐÌNH TRỌNG LDO | 11/09/2023 11:35

Ngày 11.9, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã đưa ra xét xử vụ án liên quan đến cựu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Bình Dương cùng 16 bị cáo khác.

Ngày 11.9, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã chính thức đưa vụ án cấp phép lao động trái quy định, đưa hối lộ và nhận hối lộ ra xét xử.

Tại phiên mở đầu, 4 bị cáo có mặt, vắng mặt 13 bị cáo, trong đó bị cáo Lê Minh Quốc Cường, cựu Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Bình Dương cũng vắng mặt.

This browser does not support the video element.

Mở phiên tòa xét xử vụ án cấp giấy phép lao động trái quy định. Video: Đình Trọng

Hội đồng xét xử đã quyết định tạm hoãn phiên tòa do chưa thực hiện xong thủ tục trích xuất 13 bị cáo đang tạm giam tại Trại tạm giam của Bộ Công an. Ngoài ra, vắng mặt một số người tham gia tố tụng khác. Phiên tòa sẽ tiếp tục được xét xử vào ngày 9.10.

Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách của nhà nước về sử dụng lao động người nước ngoài, từ năm 2017 đến tháng 3.2022, các bị cáo đã làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại các doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh Bình Dương, Bình Phước và một số địa phương khác. Các bị cáo đã đưa hối lộ hàng tỉ đồng cho người có chức vụ để các hồ sơ được giải quyết cấp giấy phép.

Phiên tòa xét xử vụ án cấp phép lao động trái quy định. Ảnh: Đình Trọng

Tại Sở LĐTBXH Bình Dương, cáo trạng xác định, bị cáo Nguyễn Kiên Cường - cựu chuyên viên phòng Chính sách lao động thuộc Sở đã lập hồ sơ cấp 2.300 giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại 315 doanh nghiệp. Nguyễn Kiên Cường đã nhận hối lộ tổng 8,36 tỉ đồng từ các bị cáo Trần Mai Hồng, Sắm Nhịt Sau (đều là lao động tự do), Vũ Hoài Thanh (doanh nghiệp).

Riêng ông Lê Minh Quốc Cường - cựu Giám đốc Sở, đã ký 518 giấy phép lao động cho người nước ngoài trái quy định pháp luật. Ông Cường khai không nhận tiền lễ, Tết của cấp dưới.

Việc thực hiện hành vi do cấp dưới nhờ tạo điều kiện cho doanh nghiệp khi hồ sơ còn thiếu thủ tục, chưa đủ. Đồng thời, nể nang cấp dưới và vì thành tích cá nhân, tập thể trong giải quyết nhanh thủ tục hành chính, không muốn bị UBND tỉnh nhắc nhở, phê bình mà ký giấy phép cho 518 người trái với quy định của pháp luật.

Tại Ban Quản lý Khu công nghiệp Bình Dương, bị cáo Hoàng Thanh - cựu Trưởng phòng Quản lý lao động đã nhận hối lộ 1,52 tỉ đồng trong việc giải quyết 467 hồ sơ cấp giấy phép lao động. Hoàng Thanh yêu cầu Vũ Hoài Thanh chuyển tiền hối lộ vào tài khoản, mỗi giấy phép nhận hối lộ từ 3 triệu đồng trở lên. Ngoài ra, Hoàng Thanh nhận tiền mặt của Nguyễn Xuân Lâm (lao động tự do) đưa.

4 bị cáo có mặt tại tòa. Ảnh: Đình Trọng

Cũng tại Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Bình Dương, ông Đặng Quang Việt, Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Thành Trung làm phó ban. Các bị cáo đã cấp trái quy định 467 giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Quá trình điều tra, Hoàng Thanh khai, chi cho 3 bị cáo kể trên từ 1,5-2 triệu đồng/1 giấy phép lao động. Tuy nhiên, các bị cáo khai không nhận số tiền này. Việc vi phạm vì thành tích thi đua tập thể và cá nhân.

Hội đồng xét xử quyết định tạm hoãn phiên tòa đến ngày 9.10 sẽ tiếp tục xét xử. Ảnh: Đình Trọng

Tại Bình Phước, cáo trạng nêu, Đinh Thái Tuấn - cựu Phó phòng Quản lý đầu tư - Doanh nghiệp - Lao động, Ban Quản lý Khu kinh tế Bình Phước đã nhận hối lộ 751 triệu đồng trong việc cấp 281 hồ sơ cấp giấy phép lao động. Đinh Thái Tuấn đã thỏa thuận, nhận hối lộ của Vũ Hoài Thanh từ 2,5-3 triệu đồng/1 giấy phép lao động.

Vụ án do Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an điều tra

Trước đó, Báo Lao Động đã đưa tin, vụ án liên quan đến cựu Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Bình Dương được Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) bắt đầu điều tra từ đầu năm 2022. Sau khi hoàn tất kết luận điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ra cáo trạng truy tố 17 bị cáo với 5 tội danh. Sau đó, phân công Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án theo quy định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn