Liên quan đến phiên xét xử lưu động đối với nhóm thanh niên cướp tài sản trên biển, ở đầu phiên tòa, các bị cáo khẳng định không thấy Danh lấy túi mực. Tuy nhiên, khi đại diện Viện Kiểm sát đọc bản thực nghiệm điều tra, các bị cáo đều bày tỏ đồng ý, ăn năn hối cải và thừa nhận diễn biến hành vi phạm tội với bản cáo trạng đã truy tố.
Đồng thời, các đối tượng đồng ý liên đới bồi thường cho bị hại.
Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Lợi 3 năm 6 tháng tù, Bùi Công Danh 4 năm tù, Y Răn 3 năm tù, Hồ Văn Tường 3 năm tù, Trần Tiểu Điền 3 năm tù. Ngoài ra, Hội đồng xét xử còn tuyên buộc mỗi bị cáo bồi thường cho bị hại 1,6 triệu đồng.
Được nói lời sau cùng, các bị cáo đều bày tỏ ăn năn, hối hận, mong muốn có cơ hội sớm quay về với gia đình, lo cho cha mẹ và vợ con.
Như Lao Động đã thông tin, sáng 18.7, Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) xét xử lưu động đối với Bùi Công Danh (25 tuổi); Trần Tiểu Điền (26 tuổi); Nguyễn Y Răn (33 tuổi) cùng ngụ huyện Trần Văn Thời; Hồ Văn Tường (28 tuổi, quê Đồng Tháp) và Nguyễn Tấn Lợi (36 tuổi, quê huyện Phú Tân) bị truy tố tội “cướp tài sản” theo khoản 1 Điều 168 Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, sáng 17.12.2023, lúc ra biển, các đối tượng tình cờ gặp ghe của Đời. Nhớ lại mâu thuẫn tranh chấp ngư trường, Lợi kêu nhóm của Y Răn lấy vỏ chai bia thủy tinh và vỏ ốc (dụng cụ bẫy mực) ném vào ghe của Đời, làm bị thương 2 người trên ghe.
Nhóm của Y Răn và Lợi cũng qua ghe và dùng cây gỗ tấn công Đời. Trong lúc đó, Danh thấy túi khô mực lá để phía sau lái ghe nên dùng chân đá qua vỏ máy của mình, cùng chia cho các đối tượng còn lại.