MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công an tỉnh tăng cường kiểm tra các cơ sở lưu trú cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương

158 lao động Hải Dương cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài

Đặng Luân LDO | 23/04/2021 22:21
Theo rà soát, xác minh, Công an tỉnh Hải Dương cho biết hiện có 158 công dân Hải Dương đang lao động, cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài (chủ yếu mang tính tự phát).

Tối 23.4, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, kết quả rà soát, xác minh, thu thập thông tin của các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh cho thấy, hiện có 158 công dân Hải Dương đang lao động, cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài (chủ yếu mang tính tự phát, xuất cảnh với mục đích học tập, du lịch, lao động theo hình thức hợp đồng sau đó trốn ở lại nước ngoài bất hợp pháp).

120 công dân có thời gian lao động, cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài đã trở về địa phương. Lực lượng Công an đã tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền vận động, yêu cầu số công dân đã trở về địa phương cam kết không tiếp tục tái phạm, đồng thời vận động gia đình có thân nhân đang ở nước ngoài trái phép kêu gọi người thân về nước.

Công an tỉnh cũng phối hợp Sở LĐTBXH, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan xác minh nhu cầu nhập cảnh cho người lao động nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Hải Dương của 33 doanh nghiệp, đã tham mưu UBND tỉnh đồng ý duyệt cho 32 doanh nghiệp. Việc đón 533 người nước ngoài nhập cảnh từ các cửa khẩu Nội Bài, Hữu Nghị về địa điểm cách ly trên địa bàn tỉnh được giám sát chặt chẽ theo quy định. Từ ngày 15.3.2021 đến ngày 14.4.2021, đã tổ chức “hậu kiểm” 13 doanh nghiệp, 48 người nước ngoài vào làm việc tại địa bàn, chưa phát hiện trường hợp nào nhập cảnh sai mục đích.

Công tác quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự được tăng cường. Qua kiểm tra, phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh đã phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 1 cơ sở cho người nước ngoài nghỉ qua đêm nhưng không khai báo tạm trú; 1 trường hợp khai không đúng sự thật để được cấp hộ chiếu. Tiến hành xác minh 3 trường hợp công dân Hải Dương nhập cảnh trái phép bị phát hiện, đang cách ly tại Cao Bằng, 27 trường hợp công dân Hải Dương không được nước ngoài cho cư trú, trong đó 5 trường hợp có mặt tại địa phương. Đối với trường hợp 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa bàn huyện Tứ Kỳ, Công an tỉnh ra quyết định xử phạt, tiến hành bàn giao cho Bộ đội biên phòng cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn để trao trả cho phía Trung Quốc theo quy định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn